Mùa Đông 2017, Jose Mourinho đã gặp khó tại sân Old Trafford vì những cầu thủ nòng cốt như Paul Pogba hay Marouane Fellaini dính chấn thương. Dù vẫn còn nhiều nhân tố sáng giá trong tay, “Người đặc biệt” vẫn thúc giục ban lãnh đạo chiêu mộ Carlos Soler.
Vào thời điểm đó, tiền vệ sinh năm 1997 khi ấy vẫn là cái tên không quá nổi trội. Tuy nhiên, Manchester United cuối cùng đã không đưa ra bất kì động thái chính thức nào. Trở lại với thực tại, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng lâm vào tình cảnh không khá hơn người tiền nhiệm là bao. Sau sự ra đi của Ander Herrera, tuyến giữa của M.U bị đặt dấu hỏi rất lớn.
Nemanja Matic đã bước sang tuổi 30 và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Ở một diễn biến khác, Pogba dù thoát khỏi những chỉ trích nhưng lại không có được sự ổn định. “Solsa” không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào Andreas Perreira hay Fred, những người đều chơi thất vọng ở mùa giải trước và đang chật vật tìm suất đá chính.
Rõ ràng vấn đề chính của nửa đỏ thành Manchester giờ đây là nhân sự ở khu trung tuyến. Đội chủ sân Old Trafford đã mang về hai bản hợp đồng, thế nhưng đó đều là những thương vụ bổ sung cho hành lang cánh. Đến lúc này, Carlos Soler một lần nữa được nhắc đến như “cứu cánh” cho Manchester United trước thềm mùa giải 2019/20.
Cầu thủ người Tây Ban Nha đã không mất quá nhiều thời gian để khẳng định tên tuổi của mình tại sân Mestalla. Kể từ khi được đôn lên đội một cách đây hai năm, anh luôn được xem là nhân tố sáng giá bậc nhất trong đội hình của “Bầy dơi”. Nếu quyết tâm, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tái khởi động thương vụ này để cải thiện tình hình.
Chàng trai cao 1m80 là mẫu tiền vệ đa năng khi có thể chơi ở nhiều vai trò, từ lùi sâu cho tới hộ công. Điểm mạnh của Soler đó chính là tư duy chơi bóng hiện đại và thông minh. Anh thường xuyên có những pha xoay sở, thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương để tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Đó là lí do vì sao cầu thủ thuộc biên chế Valencia được gọi là “tiểu David Silva”.
Tính tổng thể sau 2 năm ra mắt đội một, tuyển thủ U21 Tây Ban Nha đã chơi tổng cộng 114 trận, ghi 8 bàn thắng và có 17 pha kiến tạo. Mặc dù vậy, vấn đề lớn nhất đối với M.U đó chính là mức giá của sao mai 22 tuổi. Với những đóng góp đáng kể trong khoảng thời gian đã qua, đại diện của La Liga khó lòng để trụ cột của mình ra đi một cách dễ dàng.
Chưa dừng lại ở đó, số tiền giải phóng hợp đồng của Carlos Soler lên đến 80 triệu euro. Với việc thay đổi chiến lược chuyển nhượng, Phó chủ tịch Ed Woodward luôn tỏ ra e dè với những bản hợp đồng “bom tấn”. Tuy nhiên trong bối cảnh đội nhà đang thiếu hụt nhân sự, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford có lẽ nên cân nhắc cho thương vụ này.
Xem câu chuyện về Wan-Bissaka: