Trên thực tế, cựu tiền đạo sinh năm 1973 đã làm rất tốt công việc kể từ khi lên nắm quyền thay cho Jose Mourinho (thắng 14/19 trận), và việc bổ nhiệm từ ban lãnh đạo là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thoả thuận 3 năm dành cho Ole Gunnar Solskjaer có thể mang đến sai lầm cho Man Utd.
Chiến lược gia người Na Uy có hoàn cảnh và sự nghiệp non trẻ tương đối giống Roberto Di Matteo, người từng giành chức vô địch Champions League và FA Cup cùng Chelsea với tư cách "tạm quyền" và trước đó không hề có bất cứ thành tựu lớn nào trên băng ghế huấn luyện.
Sau thành công đặc biệt lớn, huấn luyện viên người Italia được trao một hợp đồng hai năm vào mùa hè 2012, và như đã biết, kể từ thời điểm định mệnh đó Di Matteo dần đi xuống với những kết quả không ấn tượng, thậm chí là tệ cùng đội bóng phía tây London và ra đi không kèn không trống.
Nếu điều tương tự xảy ra với Solskjaer, điều rất có thể mang lại cho sự nghiệp quản lý không mấy ấn tượng của ông trước thời điểm hiện tại ở Old Trafford, thì thời hạn hợp đồng mà ban lãnh đạo Man Utd đưa ra ngày hôm qua có thể là một quyết định tốn kém...
Đội chủ sân Old Trafford đã buộc phải móc hầu bao khoảng 24 triệu bảng để trả cho Mourinho sau trát sa thải vào tháng 12 năm ngoái, tất nhiên, chúng ta chẳng thể quên 13.6 triệu bảng trước đó họ chi ra để làm điều tương tự với David Moyes và Louis van Gaal.
Từ giờ đến cuối mùa, mục tiêu của Man Utd sẽ là tấm vé dự Champions League, điều sẽ được chọn bằng 2 cách và cách nào cũng khó với Solskjaer. Thật điên rồ nếu nghĩ đến việc Quỷ đỏ vô địch đấu trường danh giá nhất Châu Âu, và đó là lý do chúng ta nên nghĩ rằng họ phải dồn sức cho Premier League.
Nhưng nên nhớ, chắc chắn sẽ có hai trong tổng số 4 đội (Man Utd, Chelsea, Tottenham và Arsenal) bị bỏ lại trong cuộc đua này. Và nếu nhìn vào lịch thi đấu và điểm số hiện tại, đội bóng của Solskjaer và Chelsea - Maurizio Sarri gặp bất lợi nhiều hơn so với Tottenham và Arsenal.
Đặt giả sử, nếu Man Utd thất bại trong việc tìm kiếm chiếc vé dự Champions League, liệu người hâm mộ hay đặc biệt là BLĐ Quỷ đỏ sẽ nghĩ gì về huấn luyện viên 45 tuổi? Cuối cùng, chúng ta vẫn cần biết rằng kế hoạch ban đầu của Man Utd là chiêu mộ Mauricio Pochettino hay Marco Rose vào mùa hè.
Bây giờ chưa đến thời điểm đó nhưng họ sẽ mất thêm một khoản kha khá nếu chia tay thêm một vị thuyền trưởng nữa. Đặc biệt, hợp đồng chính thức sẽ mang đến áp lực không hề nhỏ... Kiểu như Jupp Heynckes từng than phiền việc Bayern Munich thông báo bổ nhiệm Pep Guardiola quá sớm vào đầu hè năm 2014.