MỚI NHẤT :
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Man Utd nhận tin mừng khi đón 2 trụ cột trở lại trước trận gặp Watford

    18:03 Thứ hai 25/03/2019

    BongDa.com.vn Vấn nạn chấn thương tại Old Trafford đang dịu bớt và Ole Gunnar Solskjaer đã có thể nhẹ đầu.

    Trong loạt trận ĐTQG vừa diễn ra, Manchester United hẳn là đội dính "virus FIFA" nhiều nhất khi các trụ cột liên tục dính chấn thương. Trong bối cảnh mùa giải hạ màn, CĐV MU không thể làm ngơ vấn đề này.

    Dù trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ triển vọng nhưng việc tin dùng họ trong giai đoạn cuối mùa xem ra khá mạo hiểm. Vì thế, NHM "Quỷ Đỏ" đang mong tình hình chấn thương tại đội bóng con cưng dịu bớt.

    Và quả thật, 2 ngôi sao tại Old Trafford, Jesse Lingard và Anthony Martial đã có thể trở lại thi đấu để giúp đội nhà trong cuộc đua top 4. Có thông tin cho rằng bộ đôi này đã đủ khả năng ra sân vào trận đấu gặp Watford cuối tuần này.

     - Bóng Đá

     Lingard và Martial đã trở về Manchester sau khi hồi phục chấn thương tại Dubai.

    Trước đó cả 2 cũng từng góp mặt trong trận thua Wolves 1-2 ở FA Cup. Nhưng về trường hợp của Martial, cầu thủ người Pháp lại dính phải chấn thương đầu gối nên bị tuyển Pháp trả về ở đợt tập trung ĐTQG gần đây. Còn Lingard lại gặp vấn đề về sức khỏe nên Gareth Southgate cũng không gọi anh lên tuyển vào tháng 3 này.

    Tuy nhiên, sau khi trải qua chuyến dưỡng sức tại Dubai, cả 2 đều sẵn sàng hồi phục thể lực thi đấu. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho Solskjaer để ông không đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự cho vòng đấu tiếp theo tại Ngoại hạng Anh.

                             

    Lữ Phong | 17:45 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc