MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Man Utd nên bán Pogba ngay cả khi... "lỗ chổng vó"?

    06:54 Chủ nhật 23/06/2019

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang đứng trước viễn cảnh giữ chân Pogba hoặc để anh ra đi, và điều đó thực tế mang lại nhiều phiền toái.

    Chúng ta đều đã nghe quá nhiều về hy vọng và mong muốn của cầu thủ người Pháp, và Man Utd quyết tâm giữ anh hơn là chấp nhận chia tay, bằng cách thừa nhận họ không thể mang lại thứ bóng đá mà ngôi sao 25 tuổi khao khát. 

    Ngay cả United cũng phải nhận thức được rằng, vì họ đã trả số tiền kỷ lục để mua Pogba, nên chưa chắc đã sinh lãi nếu muốn bán. Hơn nữa, thời gian của tiền vệ này tại Old Trafford hầu như không nâng cao giá trị của chính anh trên TTCN.

    Pogba - Bóng Đá

     Pogba đang nhận lương cao ngất, nhưng nếu ở lại Old Trafford, anh có thể được nhiều hơn thế.

    Nói về việc tăng tiền lương cho Pogba để đảm bảo anh ta ở lại Old Trafford dường như là ngớ ngẩn. United đã quá đau khổ với Alexis Sanchez, người chơi quá tệ ở mùa vừa qua, mặc dù nhận đãi ngộ cao nhất lịch sử Premier League.

    Bán Pogba có thể khiến United mất đi sự sáng tạo trên sân cỏ, nhưng bù lại họ sẽ được nhiều thứ... Đó là vấn đề tiền bạc, sự uy nghiêm của một đội bóng lớn và, ít nhất có rủng rỉnh ngân sách để ký hợp đồng với các mục tiêu đã đề ra.

    Ngay cả khi không tăng lương cho anh, United vẫn phải gánh 290 ngàn bảng/tuần. Chưa kể, nhiều người dù yêu mến hay không có hiềm khích với Pogba cũng được cho là tương đối "ngán" những hành động của cầu thủ này trên MXH.

    Ole Gunnar Solskjaer nhiều lần bảo vệ Pogba, nhưng chính anh lại vừa tuyên bố ra đi một cách "vô duyên" và thiếu tôn trọng ông thầy. Vì vậy, nếu mạnh dạn bán tiền vệ sinh năm 1993, Quỷ đỏ đương nhiên lấy lại được cái uy trong mắt nhiều người.

    Jose Mourinho từng mô tả vị trí thứ hai vào năm 2018 là một trong những thành tựu lớn nhất của ông. Vị thuyền trưởng sinh năm 1963 biết những gì Louis van Gaal vừa thừa nhận, rằng United không còn có thể ra ngoài và ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào họ yêu mến.

    Manchester United should sell Paul Pogba even if they make a loss - Bóng Đá

     Pogba chơi tốt, nhưng Man Utd cần tạo dựng lại đội bóng một cách bài bản.

    Chưa kể, chiến lược gia Bồ Đào Nha cũng biết rõ các câu lạc bộ khác ở xứ sương mù như Manchester City, Liverpool và Tottenham Hotspur đã đi trước đội chủ sân Old Trafford về mặt tuyển dụng nhân sự, lập kế hoạch và phát triển bền vững.

    Nếu chấp nhận bán Pogba (ngay cả khi lỗ chổng vó), United có thể lụn bại chuyên môn trong một vài mùa, nhưng cũng trong từng đó thời gian, họ sẽ biết cách xây dựng lại mọi thứ theo cách bài bản và chẳng cần phụ thuộc vào bất cứ cầu thủ nào trong đội hình!

    Vũ Quang Toản | 06:00 23/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...