MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Man Utd mua "dê tế thần" vùng Ruhr: Có thể chỉ khiến MU thêm loạn

    19:47 Thứ hai 25/11/2019

    BongDa.com.vn Liệu cái tên đang được xem là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ có thực sự phù hợp với đội bóng này.

    Những điểm yếu của Manchester United đã bị Sheffield United lột trần trong trận hòa đêm qua, đặc biệt là ở hiệp một khi The Blades hoàn toàn lấn lướt Quỷ đỏ.

    Kỳ chuyển nhượng Đông đang ngày một tới gần, và những sự bổ sung là điều mà các cổ động viên Quỷ đỏ đang trông chờ hơn bao giờ hết. Và mới đây, đội chủ sân Old Trafford đã nhận được một tin cực vui, đó là Jadon Sancho - mục tiêu số một của họ - đã rục rịch muốn rời đi.

    Từ chỗ là "ông sao" ở Borussia Dortmund, Sancho bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích với 2 scandal. Đầu tiên, tâm điểm truyền thông hướng về chuyện anh bị BVB phạt 86.000 bảng và không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu do hội quân muộn sau khi trở về CLB từ đội tuyển quốc gia vào tháng 10. 

    Jadon Sancho 'feels like scapegoat at Borussia Dortmund' - Bóng Đá

    Sancho đang bị xem là "dê tế thần" ở Dortmund.

    Đến trận gặp Bayern Munich tại Bundesliga hôm 10/11, Sancho chỉ được đá 36 phút và đã có một phen bẽ mặt bởi HLV Lucien Favre đã công khai thừa nhận ông rút Sancho ra vì anh chơi không tốt. 

    Và ngày hôm nay, hàng loạt nguồn tin cho hay "thần đồng" người Anh hiện cảm thấy bản thân giống như dê tế thần cho phong độ bết bát của BVB và cân nhắc việc ra đi.

    Như đã nói ở trên, đây là một tin mừng cho Man Utd, bởi một nhân tố như Jadon Sancho chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng công bạc nhược, yếu đuối của đội bóng này. 10 lần ra sân, Sancho có 4 bàn thắng, 6 kiến tạo. Mùa trước, Jadon chơi cực bùng nổ khi tiền vệ 19 tuổi đóng góp 13 pha lập công cho CLB.

    Neville on Man Utd midfield - Bóng Đá

    Solskjaer sẽ bớt đau đầu đi nhiều nếu có được Sancho.

    Ghi bàn giỏi, kiến tạo hay, đó là những gì có thể dùng để nói về Sancho. Nhưng vấn đề là có thể Man Utd sẽ chỉ rước về thêm cái tên có thể sẽ gây ra nhiều hỗn loạn trong phòng thay đồ.

    Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, thế nhưng theo Bild, thì Sancho có vẻ như thực sự có vấn đề về kỷ luật khi anh không chỉ có một lần tập trung trễ hạn. Còn về phía Dortmund, hãy xem giám đốc thể thao Michael Zorc đã nói gì:

    "Thật không dễ để chúng tôi đưa ra quyết định phạt nặng Jadon, nhưng CLB không có cách nào khác". 

    Rõ ràng với một cầu thủ như Sancho, Dortmund thừa hiểu họ đang nắm trong tay một báu vật và chẳng có lý do gì để vô cớ đối xử không tốt đối với anh. Trong những phát biểu của Zorc thể hiện đầy sự bất đắc dĩ, và từ biểu hiện của Sancho qua những lần tập trung muộn, có lý do để xem đó như một động thái cho việc anh đang làm loạn để đòi ra đi, hoặc ít nhất là gây khó dễ cho BLĐ đội bóng, đặc biệt là trong bối cảnh Sancho đang được 3 ông lớn là Manchester United, Real Madrid và Barcelona để ý.

    Man United face PSG competition for Sancho - Bóng Đá

    Theo BILD, Sancho tập trung muộn không dưới một lần.

    Như đã nói, tất cả đều chỉ là sự phỏng đoán. Thế nhưng nếu điều này là sự thật, thì đó không phải là một cái tên phù hợp với Man Utd. Họ cần một người tài năng, nhưng trên hết là phải sống chết trung thành với CLB chứ không phải là bắt đầu quấy rối khi mối duyên giữa đôi bên không còn tốt đẹp, bởi lúc này, United đã phải đối mặt với quá đủ những lùm xùm đằng sau cánh gà rồi.

    Anh Tú | 17:50 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...