MỚI NHẤT :
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • "Man Utd làm sao thắng nổi nếu để hắn ta đá chính" - Muôn màu cảm xúc fan Man Utd

    12:21 Thứ tư 17/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Phản ứng của những người yêu mến đội chủ sân Old Trafford sau thất bại vừa qua trước Barcelona tại Champions League.

    Rạng sáng ngày hôm nay, Manchester United đã phải nói lời chia tay Champions League. Hành quân đến hiểm địa Camp Nou với bất lợi thua 0-1 ở lượt đi, Quỷ Đỏ đã không thể làm nên bất ngờ. Công bằng hiển nhiên sức công phá của các ngòi nổ Barca là quá lớn, thế nhưng sau 10 phút đầu trận tạo ra được những áp lực đáng khen, 80 phút sau đó các cầu thủ đội khách đã cho thấy đẳng cấp thật sự của mình còn thua kém ông lớn Tây Ban Nha rất nhiều.

    Và rõ ràng với kết quả này, những chỉ trích là điều khó lòng tránh khỏi với thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer: 

    Làm sao Man Utd có thể thắng Barca khi Young và Smalling vẫn được đá chính. Không hiểu tại sao nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ Ole. Kể từ khi ký hợp đồng 3 năm, thành tích của MU không tốt như khi ông ấy vẫn còn là huấn luyện viên tạm quyền. Tôi không muốn phán xét khi đây không phải một mùa giải trọn vẹn. Tôi chỉ nói lên sự thật rằng chúng ta đã bị loại khỏi Champions League, và tệ hơn là chúng ta thua 3-0 trước Barca.

    Lần tới nếu thấy Young hay Lingard trong màu áo Man Utd, tôi sẽ cho Cardiff mượn miễn phí. Ole có vẻ sẽ lựa chọn cầu thủ ông ấy thích hơn là người thích hợp với đội bóng. Tại sao lại để Rojo và Sanchez dự bị khi họ có kinh nghiệm hơn Lingard, Rashford và cả Young nữa.

    Champions League không dành cho những cậu trai... Manchester United tốt hơn hết nên đi về và nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Juventus, Ronaldo đã cố gắng hết sức có thể rồi.

    Đã đến lúc tập trung cho top4... và giúp Liverpool vô địch Premier League. Tiến lên nào các chàng trai.

    Ít nhất thì các cổ động viên Manchester United cũng có thể đến Camp Nou để tận hưởng 10 phút đầu tiên, sau đó tất cả thuộc về Messi.

    Không phải là một mùa giải tệ với chúng ta, nhất là khi nghĩ lại Man Utd đã khởi đầu thế nào dưới thời Mourinho. Dưới thời Ole chúng ta đã chơi tốt hơn, nhưng suy cho cùng MU vẫn không phải Barcelona. Họ đã có một mùa giải tuyệt vời từ ngày đầu tiên, và đội bóng này luôn duy trì được sự ổn định trong cả mùa giải.

    Barcelona sử dụng Manchester United để đá tập, một màn trình diễn nghèo nàn từ đại diện nước Anh.

    Chúng ta đã mang những gì tới Camp Nou?

    Anh Tú | 11:00 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...