MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Man Utd đừng dại dây vào "vua chấn thương", nên chiêu mộ "niềm đau của Pep"

    15:46 Thứ tư 13/03/2019 | 5

    BongDa.com.vn Sẽ là sai lầm cực lớn nếu Man Utd mang về một cái tên có khả năng trở thành "Alexis Sanchez 2.0".

    Zidane trở lại dẫn dắt Real Madrid, đây rõ ràng là một trong những tin tức gây chấn động bậc nhất thời gian qua. Với các Madridista, đó hẳn là một tin vui. Thế nhưng với Gareth Bale, động thái đem ông thầy người Pháp trở lại của chủ tịch Florentino Perez chẳng khác nào một nhát đao "trảm" đứt tương lai của anh tại xứ sở bò tót. Bale nhiều khả năng sẽ bị thanh lý ngay kỳ chuyển Hè sắp tới, và bến đỗ tương lai số một của cầu thủ này hiện đang là Manchester United.

    Thế nhưng rõ ràng, sẽ là cực kỳ sai lầm nếu đội chủ sân Old Trafford mang cựu sao Tottenham về dù là với giá rẻ đi chăng nữa. Từng bị đồn thổi có mức giá lên tới 162 triệu bảng, thế nhưng theo tình hình hiện tại, Real khó lòng mà bán được Bale với giá đấy, và điều này cũng có nghĩa MU nhiều khả năng sẽ có thể chiêu mộ tiền đạo này mà chỉ phải chi ra một số tiền nhỏ hơn nhiều.

    Why Manchester United should sign Jadon Sancho ahead of Gareth Bale - Bóng Đá

    Gareth Bale là một thương vụ đầy rủi ro với Man Utd.

    Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng không phải là tất cả. Nếu mang Bale về, mức lương cho một ngôi sao như anh chắc chắn sẽ là rất cao. Và trong bối cảnh mà họ vẫn chưa biết có thể giải quyết được "cục nợ" Alexis Sanchez hay không, mang thêm một ngôi sao lớn như Bale về chắc chắn sẽ làm quỹ lương của đội chủ sân Old Trafford phình to hơn rất nhiều.

    Xét trên khía cạnh chuyên môn, chân sút của Real Madrid sẽ sớm bước sang tuổi 30. Và một cái tên như vậy rõ ràng là chẳng phù hợp với một huấn luyện viên ưa thích lối chơi mạnh mẽ, chú trọng tốc độ trong những pha tấn/phản công như Ole Gunnar Solskjaer. Đó là chưa kể đến tiền sử chấn thương kinh hoàng của cầu thủ này.

    Why Manchester United should sign Jadon Sancho ahead of Gareth Bale - Bóng Đá

    Jadon Sancho sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn cho MU.

    Vừa qua, tờ The Independent đã khẳng định thượng tầng Nhà hát đang muốn "phá két" vì Jadon Sancho, nếu đây tin tức này không chỉ dừng lại ở mức lời đồn, thì rõ ràng đây là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Ngôi sao của Borussia Dortmund đang là mục tiêu hàng đầu được các ông lớn săn đuổi, trong đó có cả Manchester City - những người đã bán đứt anh cho đại diện nước Đức trước đó chỉ với mức giá rẻ mạt 8 triệu bảng.

    Tốc độ, khả năng rê dắt, chuyền bóng ấn tượng, bộ kỹ năng của Sancho hoàn toàn phù hợp với vị trí tiền vệ công trong triết lý "Ole-ball" mà Solskjaer đang thổi vào Manchester United. Hơn thế nữa, năm nay Sancho mới chỉ 18 tuổi và không gian phát triển của anh vẫn còn rất nhiều. Với những gì đã làm được ở cả góc độ chuyên môn lẫn phi chuyên môn, Solskjaer đang có tiềm năng rất lớn để trở thành Sir Alex thứ hai tại Nhà hát. Và nếu rõ ràng, một tài năng trẻ có tiềm năng trở thành trụ cột trong 3-5 năm hoặc hơn sẽ là hợp lý hơn rất nhiều so với một giải pháp ngắn hạn như Gareth Bale. 

    Anh Tú | 13:45 13/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...