MỚI NHẤT :
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • Man Utd đã khác với mùa trước nhưng...

    20:27 Thứ ba 20/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United dưới thời Ole Gunnar Solskjær đang cho thấy sự tiến bộ qua từng ngày, nhưng rõ ràng vẫn còn không ít vấn đề đáng lo ngại đối với Quỷ Đỏ.

    Sau chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Chelsea ở lượt trận ra quân Premier League năm nay, Man Utd tiếp tục mang đến cho NHM rất nhiều tín hiệu tích cực trong lối chơi khi hành quân đến sân Molineux của Wolverhampton.

    Tuy chỉ ra về với 1 điểm trên tay, nhưng thầy trò HLV Solskjær vẫn nhận được những lời khen ngợi, đặc biệt là các tân binh Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire.

    Man Utd đã khác với mùa trước nhưng... - Bóng Đá

     HLV Solskjær vẫn còn rất nhiều điều phải làm để cải thiện Man Utd.

    Cũng như những gì đã thể hiện cách đây 1 tuần tại Old Trafford, Wan-Bissaka và Maguire tiếp tục dựng lên một bức tường phòng ngự chắc chắn trước khung gỗ của De Gea. Bên cạnh đó, Daniel James cũng để lại không ít dấu ấn với hàng loạt pha bóng tốc độ, kỹ thuật. Suốt 89 phút trên sân, đặc biệt trong hiệp 1, sao trẻ 22 tuổi đã khiến hậu vệ trái Jonny của Wolves gặp nhiều khó khăn.

    Nhưng song song những tín hiệu lạc quan, vẫn còn không ít vấn đề đáng lo ngại dành cho Quỷ Đỏ. Đầu tiên hãy nhìn đến những con số thống kê sau trận. Man Utd có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65%, gần gấp đôi so với đội chủ nhà. Tương tự ở khâu chuyền bóng, đội chủ sân Old Trafford cũng có được các con số vô cùng ấn tượng với 652 đường chuyền (Wolverhampton chỉ là 352), trong đó tỷ lệ chính xác lên tới 86%. Vậy những con số đẹp như thế có gì cần lo lắng?

    Man Utd đã kiểm soát nhiều, chuyền nhiều, nhưng chất lượng từ các tình huống phối hợp của họ là không tốt. Đa phần các tình huống chuyền bóng bên phía Man Utd đều có xu hướng chuyền ngang, chứ không phải hướng về phía khung thành đối thủ. Số đường chuyền nhiều có lẽ chỉ nói lên một điều Quỷ Đỏ bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn của Wolverhampton.

    Trong suốt trận đấu, Man Utd cũng chỉ thực hiện được 9 pha dứt điểm, vỏn vẹn 2 trong số đó trúng đích (bằng với Wolverhampton). Có thể nhận ra tại Molineux, các học trò của Solskjær đã không thể tạo được cho mình những khoảng trống cần thiết để thực hiện các pha dứt điểm.

    Những con số này đã cho thấy rõ 1 điều, Man Utd đang thật sự cần một tiền vệ sáng tạo để tạo đột biến. Pogba thật sự vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, khi chỉ số key passes (đường chuyền quyết định) của tiền vệ người Pháp ở trận này chỉ là 1. Trong khi đó với Lingard, vào một ngày được bố trí đá hộ công chơi phía sau Martial, anh cũng không để lại được ấn tượng gì.

    Man Utd đã khác với mùa trước nhưng... - Bóng Đá

     Pogba vẫn chưa trở thành một nhạc trưởng đúng nghĩa.

    Bên cạnh đó, khả năng đọc trận đấu của Solskjær tiếp tục là nỗi lo rất lớn của NHM. Điển hình như việc nhận thấy Luke Shaw để lộ không ít khoảng trống, cũng như sự vụng về của cầu thủ 24 tuổi, Wolverhampton đã khai thác triệt để hành lang trái của Quỷ Đỏ qua đó lấy lại thế trận. Trong lúc đó bên ngoài đường biên, chiến lược gia người Scotland đã gần như để mặc cậu học trò tự giải quyết vấn đề, và chỉ đưa ra sự thay đổi người 2 bên cánh vào tận phút 88.

    Một điểm khi phải làm khách đến thánh địa của đội bóng được mệnh danh là "sát thủ Big Six" như Wolverhampton, có lẽ không phải kết quả tệ dành cho Quỷ Đỏ. Tuy nhiên nếu những vấn đề kể trên không sớm được giải quyết, khả năng thầy trò Solskjær chen chân vào top 4 mùa này thật sự rất đáng lo ngại.  

    Video Solskjær nói về Maguire và Wan-Bissaka

    Kỳ Anh | 20:25 20/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...