MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Man Utd đã có thể "khủng khiếp" thế nào dưới thời Mourinho?

    19:58 Thứ sáu 06/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho từng có rất nhiều mục tiêu khi làm việc tại Old Trafford, bao gồm cả những siêu sao đẳng cấp thế giới.

    Raphael Varane

    Nhà vô địch World Cup 2018 đã từ chối lời đề nghị từ Manchester United vào mùa hè 2016, và anh quyết định gắn bó lâu dài với Real Madrid. Chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha là người đã chiêu mộ trung vệ người Pháp vào năm 2011, và bản thân Varane cũng từng lên tiếng rằng "không dễ dàng để nói lời từ chối Mourinho".

    Chẳng những không thể tái ngộ với học trò cũ, Mourinho còn đánh mất một mục tiêu khác ở cùng hời điểm là Mats Hummels. Thay vào đó, Man United chiêu mộ Eric Bailly và anh cũng là bản hợp đồng đầu tiên của Mourinho tại Old Trafford với mức giá 30 triệu bảng.

    N'Golo Kante

    Cũng ở mùa hè năm 2016, Mourinho đã không thể mang Kante về Old Trafford. Tiền vệ người Pháp sau đó đã quyết định chọn câu lạc bộ cũ của ông, Chelsea. Kante tiết lộ rằng Mourinho đã có liên hệ với anh, nhưng cuối cùng lại bị Antonio Conte thuyết phục.

     - Bóng Đá

    Kante đã chọn Chelsea. 

    Tại Stamford Bridge, Kante được nâng chiếc cúp Premier League lần thứ hai trong sự nghiệp sau chuyện cổ tích với Leicester. Dù thường bị xếp chơi không đúng sở trường dưới thời Maurizio Sarri, phong độ của Kante vẫn luôn ổn định cho đến hiện tại.

    Antoine Griezmann

    Tưởng chừng sau video thông báo anh sẽ tiếp tục chơi bóng cho Atletico Madrid, tương lai của Griezmann đã gắn với đoàn quân của HLV Diego Simeone. Nhưng một năm sau, bất ngờ tiền đạo người Pháp lại chuyển sang Barcelona. Dù trước đó, anh đã từ chối cả Gã khổng lồ xứ Catalan lẫn Man United.

    Griezmann được cho là fan hâm mộ lớn của Mourinho, nhưng anh chưa bao giờ liên lạc trực tiếp với chiến lược gia người Bồ Đào Nha dù Man United theo đuổi anh rất sát sao vào năm 2017. Khi đó Atletico bị cấm chuyển nhượng, và có thể vì lí do "tình nghĩa" nên Griezmann đã quyết định ở lại.

    Neymar

    Trước khi chuyển đến PSG và trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Mourinho đã rất muốn mang Neymar về Old Trafford. Theo tiết lộ của Nhà báo Duncan Castles, người có mối quan hệ thân thiết với Mourinho, tiền đạo người Brazil và Man United đã có rất nhiều cuộc đàm phán và anh cũng sẵn sàng chuyển sang Premier League.

     - Bóng Đá

     Viễn cảnh này đã không xảy ra.

    Nhưng Quỷ đỏ đã bị PSG đánh bại khi Nhà vô địch Ligue 1 đồng ý trả mức lương khổng lồ cũng như giải phóng hợp đồng của Neymar với Barcelona. Mùa hè vừa qua, Man United không tham gia vào công cuộc "giải cứu" Neymar dù anh đã rất muốn rời khỏi Paris.

    Huỳnh Phong | 19:40 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...