Cận cảnh một buổi tập của Man United
Sau trận hòa không bàn thắng ở trận derby Manchester ảm đạm vừa qua, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về khả năng cạnh tranh ngôi vương của Man United. Thành thật mà nói, 2 CLB thành Manchester đã khiến phần còn lại của xứ xở sương mù muốn ngủ gục. Họ thi đấu 90 phút tại Old Trafford mà thiếu sự căng thẳng và kịch tính.
Man United có thể sẽ lại quanh quẩn trong việc lấy lại vị thế của họ ở Premier League. Việc Man United vô địch mùa này sẽ là một bất ngờ. Hiện Man United vẫn còn 1 trận chưa đấu. Giành chiến thắng trước Burnley và đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer sẽ chỉ kém vị trí đầu bảng 2 điểm, mặc dù họ có phong độ không quá ổn định.
Với Man United, không khó để nhận ra rằng, có lẽ họ vẫn còn thiếu 3 tân binh để có một đội hình đủ mạnh nhằm cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool và Man City. Dù Solskjaer xoay chuyển thế nào với câu hỏi hóc búa về thủ môn, David de Gea hay Dean Henderson cũng là quá đủ để Man United có thể yên tâm với vị trí trong khung gỗ.
Ở hàng thủ, Man United đã chơi tốt hơn trong mùa giải này nhưng có lẽ họ vẫn cần một trung vệ nhanh nhẹn đá cặp với Harry Maguire, một người có thể cho phép họ chơi phòng thủ chắc chắn hơn, nhất là trong những tình huống một đối một.
Maguire chưa thể hiện được phong độ thuyết phục, nhưng rõ ràng anh là một trung vệ giỏi và có thể sẽ thăng hoa theo thời gian nếu có người đá cặp hoàn hảo. Hậu vệ cánh Aaron Wan-Bissaka vẫn còn trẻ và đã tiến bộ hơn kể từ khi gia nhập Crystal Palace, trong khi Alex Telles và Luke Shaw sẽ thúc đẩy nhau cùng phát triển.
Bruno Fernandes là một phần không thể thiếu ở tuyến giữa, nhưng có lẽ Man United cần phải nâng cấp tuyến giữa, để trở thành đội bóng thách thức cho danh hiệu. Man United sẽ là đội bóng đáng gờm với một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới trong đội hình.
Cuối cùng, là hàng công. Edinson Cavani chỉ là giải pháp tạm thời. Anthony Martial lại đánh mất phong độ, trong khi Mason Greenwood vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng. Vấn đề lớn nhất đối với Man United là một cầu thủ chạy cánh phải. Mang về một cầu thủ tấn công ưu tú khác và họ sẽ có một chiến tuyến đáng sợ.
Man United có thể vẫn chưa đủ sức vô địch Premier League mùa này. Hoặc họ vẫn có thể giành được nó, mặc dù điều đó có vẻ khó xảy ra, nhưng để được coi là một ứng cử viên thực thụ, thì Quỷ đỏ thành Manchester vẫn còn rất nhiều việc phải làm trên thị trường chuyển nhượng.