MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Man Utd coi tôi như tội phạm. Tôi không phải một đứa ngu"

    07:18 Thứ năm 22/08/2019 | 7

    BongDa.com.vn Romelu Lukaku liên tục công kích Manchester United sau khi chuyển tới khoác áo Inter Milan.

    Do không được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng, Romelu Lukaku đã yêu cầu được rời Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Và trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Premier League, Lukaku đã được toại nguyện.

    Theo đó, chân sút người Bỉ chuyển tới Serie A chơi bóng trong màu áo Inter Milan với bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng. Ngay khi trở thành người của Inter Milan, Lukaku liên tục có những phát biểu đả kích Man United.

    Romelu Lukaku hits out at Manchester United’s treatment of him before Inter transfer - Bóng Đá

     Lukaku đã là người của Inter Milan.

    Trong buổi phỏng vấn gần nhất trên Lightharted Podcast, Lukaku cho hay: "Có những nơi, họ bảo bạn phải chiến đấu cho vị trí của mình và cũng có một nơi nào đó mà mọi người đang rất chào đón bạn.

    Rất nhiều tin đồn xuất hiện. Đại loại như "Lukaku sẽ đến đây và họ [Man United] sẽ bán cậu ấy". Điều này diễn ra hàng tuần và tôi đã chờ đợi ai đó sẽ xuất hiện và dập tắt nó đi. Nhưng không ai làm gì cả. Chẳng có gì xảy ra.

    Tôi đã có buổi trò chuyện với ông ấy [Solskjaer] và tôi cũng nói thẳng với ông ấy rằng, tốt hơn hết là chúng ta phải đi theo con đường riêng của mình. Tôi chưa bao giờ hứng thú với những tin đồn. Tôi chỉ muốn được bảo vệ.

    Cảm giác được bảo vệ chỉ một chút thôi, chẳng hạn như "Lukaku chỉ cần chiến đấu cho vị trí của cậu ấy". Nhưng rốt cuộc, không có gì xảy ra cả trong 4 hay 5 tháng liên tiếp. Suốt thời gian đó, mọi chuyện luôn là "Cậu ta sẽ ra đi, cậu ta không xứng đáng có mặt ở đây".

    Tốt thôi! Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, tốt hơn hết là tôi ra đi."

    Romelu Lukaku hits out at Manchester United’s treatment of him before Inter transfer - Bóng Đá

     Lukaku đả kích Man United.

    Lukaku khẳng định, anh đã yêu cầu được ra đi trong mùa Hè này. Anh thừa nhận thêm: "Không quan trọng là bạn dự bị hay được ra sân thi đấu. Nếu họ muốn tôi chiến đấu cho một vị trí chính thức, tôi sẽ không phiền hà.

    Đó là điều tốt vì là một cầu thủ, bạn phải luôn nỗ lực và cạnh tranh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng 2 hay 3 tuần. Bạn thấy đó, rất nhiều điều điên rồ bị rò rỉ trên mạng. Ai làm điều đó? Không phải tôi cũng chẳng phải người đại diện. 

    Tôi đã nói với ông ấy rằng, tốt hơn hết là tôi không nên ở lại nơi mà họ không cần tôi. Tìm một anh chàng phù hợp với chiến thuật của bạn. Đừng đối xử với tôi như thể lúc nào tôi cũng là một gã tội phạm.

    Bởi vì tôi không phải một đứa ngu. Chúng ta biết rằng, một số kẻ có quyền đã tung ra những điều không hay ho gây bất lợi cho tôi. Tôi đã nói thắng với họ rằng, chúng ta không thể làm như thế."

    Video Romelu Lukaku trong màu áo Inter Milan:

    Tiểu Lam | 07:20 22/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...