MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Man Utd chú ý! Raiola không phải nhân vật duy nhất tác động đến Pogba

    16:07 Thứ sáu 28/09/2018

    BongDa.com.vn Lâu nay chúng ta vẫn nhầm tưởng siêu cò người Ý là gương mặt đứng đằng sau tư vấn cho Pogba nhưng vẫn còn một phụ nữ bí ẩn khác - Rafaela Pimenta.

    Phó chủ tịch điều hành của Ed Woodward đã biết đến Mino Raiola và luật sư của Paul Pogba là Rafaela Pimenta, khi hoàn thành các điều khoản cá nhân cho cả Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan hồi đầu mùa hè năm 2016. Nhưng điều đó không làm cho cuộc nói chuyện về tiền vệ người Pháp một năm sau dễ dàng hơn.

    Các khoản tiền hoa hồng cho đại diện và thoả thuận bản quyền hình ảnh đã làm trì hoãn thoả thuận; thậm chí nó còn khiến Jose Mourinho xem xét một cầu thủ khác cũng được đại diện bởi Mino Raiola - Blaise Matuidi như kế hoạch B. Suốt thời gian này, Pimenta đã cố gắng đàm phán những điều kiện tốt nhất cho cầu thủ của mình.

    Man Utd chú ý! Raiola không phải nhân vật duy nhất tác động đến Pogba - Bóng Đá

     Thương vụ trở lại Man Utd là một phần công sức của Pimenta.

    Sau tất cả, Pimenta mới là người giúp Pogba kiếm được những gì tốt nhất trong hợp đồng của mình với đội chủ sân Old Trafford. Người phụ nữ 44 tuổi có mối quan hệ rất chặt chẽ chơi những cầu thủ mà bà đại diện... Ngôi sao người Pháp dựa vào Pimenta - và sự tương tác giữa họ vượt xa các quyền lợi hoặc hợp đồng hình ảnh. Vào một ngày nhất định, bà ta có thể xử lý các tài khoản mạng xã hội và tổ chức các chuyến du lịch cho gia đình Pogba.

    Dù làm việc ở Monaco nhưng Pimenta lại thường xuyên viếng thăm nơi ở của tiền vệ Man Utd tại Hale (Manchester) và chủ yếu với mục đích tư vấn đề những chuyện liên quan đến bóng đá. Vì vậy, làm thế nào để người phụ nữ này có quyền lực như vậy?

    Pimenta thậm chí còn giỏi hơn cả Mkhitaryan ở lĩnh vực ngôn ngữ (nói được 8 thứ tiếng khác nhau), bà gặp siêu cò người Ý ở một dự án bóng đá trường học tại Brazil năm 2003. Phần còn lại là lịch sử.

    Cựu giáo sư luật quốc tế tại đại học Sao Paulo đã tiếp tục hợp tác với những tên tuổi lớn nhất của làng bóng đá đằng sau hậu trường trong nhiều năm qua. Dĩ nhiên, một vị Giám đốc bóng đá tại câu lạc bộ lớn nào đó có thể sẽ nhớ đến những lúc thảo luận với Pimenta khi chúng ta đề cập tên của bà ấy.

    Man Utd chú ý! Raiola không phải nhân vật duy nhất tác động đến Pogba - Bóng Đá

     Pimenta là cái tên đầy quyền lực đứng đằng sau Pogba.

    Pimenta chỉ là một trong 24 người đại diện được mời tham dự hội thảo 'tư vấn đại diện' của FIFA tại Zurich vào tháng Tư vừa qua. Trong số những người tham dự có nhiều nhân vật sừng sỏ như Raiola, Jonathan Barnett, Pini Zahavi hay Rob Jansen...

    Do đó, ảnh hưởng về tương lai của Pogba được hiểu như có sự góp mặt từ Woodward, Mourinho, Raiola và cả Pimenta - người phụ nữ không được chú ý nhiều khi chúng ta nói về ngôi sao người Pháp.

    Vũ Quang Toản | 14:40 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...