MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Man Utd, chờ gì mà không đón "kim cương Na Uy" về Old Trafford?

    15:44 Thứ bảy 05/10/2019

    BongDa.com.vn Gương mặt mang tiềm năng phát triển rất lớn dành cho Manchester United trong tương lai.

    Tình cảnh khó khăn hiện tại của đội bóng

    Mùa hè 2019, Manchester United đã chiêu mộ 3 bản hợp đồng chất lượng. Trong đó, Daniel James, Aaron Wan-Bissaka hay Harry Maguire đều là những hảo thủ hàng đầu mà Quỷ đỏ thành Manchester rất kỳ vọng. Thực tế, cả 3 gương mặt này cũng cho thấy tiềm năng của bản thân, sớm hoà nhập cùng lối chơi và cuộc sống mới ở Nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó không hề dễ dàng chút nào với những nhân sự mới.

    Man Utd, chờ gì mà không đón

    Solskjaer đã có những bản hợp đồng mới nhưng mọi thứ lại đang rất khó khăn.

    Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer sau trận ra quân đại thắng Chelsea đã vấp ngay khó khăn từ những vòng đấu đầu tiên. Những trận hoà tẻ nhạt và thua tức tưởi liên tiếp khiến Man Utd rơi khỏi top 4 Ngoại hạng Anh, trình diễn bộ mặt thất vọng và kém thuyết phục. Ở những đấu trường khác như Europa League hay Cúp Liên đoàn, Quỷ đỏ cũng không khá hơn.

    Hoặc là thắng sát nút vất vả, hoặc là hoà tẻ nhạt, như cách mà đoàn quân Solskjaer đã rời Hà Lan với kết quả 0-0 trước AZ Alkmaar. Quá nhiều màn trình diễn mờ nhạt và thất vọng khiến BLĐ Man Utd phải lo lắng. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung thi đấu, cải thiện thành tích và chờ "phiên chợ đông" 2020 để bổ sung lực lượng.

    Chiêu mộ nhân tài đi chờ chi!

    Theo truyền thông Tây Ban Nha và quốc tế, Martin Odegaard chính là gương mặt trẻ nằm trong tầm ngắm của thượng tầng Man Utd. Trong kế hoạch bổ sung lực lượng đội bóng từ mùa đông đến mùa hè 2020, Quỷ đỏ nhất thiết phải tìm kiếm những nhân tố triển vọng, có khả năng đóng góp tích cực cho hàng tấn công.

    Man Utd, chờ gì mà không đón

    Odegaard là bản hợp đồng triển vọng cho Man Utd.

    Vừa qua, Martin Odegaard được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của La Liga, vượt mặt hàng loạt cái tên lớn tại giải đấu này. Trong đó, số đường chuyền quyết định cũng như tạo ra cơ hội mỗi trận của sao trẻ người Na Uy là rất vượt trội, hơn hẳn đàn anh Toni Kroos ở Real Madrid. Tính đến hiện tại, sau 7 vòng đấu, tài năng sinh năm 1998 đã có 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Bằng tất cả những minh chứng đó, Odegaard nhiều khả năng sẽ là bản hợp đồng hoàn hảo với Solskjaer.

    Martin Odegaard bị "thất sủng" ở Real Madrid nhưng đang bay cao tại Real Sociedad. Tiềm năng phát triển và tài năng của gương mặt này dần khiến cả Châu Âu phải đặc biệt lưu tâm. Vậy, thượng tầng Quỷ đỏ còn chờ gì mà không điền tên Odegaard vào danh sách chuyển nhượng ngay đi?

    Xem Solskjaer nói về Maguire và Wan-Bissaka:

    Minh Trí | 15:25 05/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...