MỚI NHẤT :
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Man United và thương vụ Matthijs De Ligt: Tiền không phải là tất cả

    20:35 Thứ hai 27/05/2019

    BongDa.com.vn Thế giới bóng đá nhiều năm qua chứng kiến không ít thương vụ được tạo thành do sức mạnh của đồng tiền. Nhưng với Man United lúc này, họ cần nhiều hơn thế...

    Dù sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ khủng cho một ngôi sao mới 20 tuổi nhưng khả năng thương vụ Matthijs de Ligt thất bại đối với đội chủ sân Old Trafford là khá cao. Vậy đâu là nguyên nhân?

    Thứ nhất, mùa sau Quỷ đỏ nước Anh không được dự Champions League. Nên biết đây là điều rất quan trọng đối với bất cứ ngôi sao nào. Champions League luôn được xem là giải đấu đẳng cấp nhất Châu Âu, là sàn diễn để mọi cầu thủ hay nhất muốn được trình diễn tại nơi đây và cũng là niềm ao ước của các ngôi sao.

    Ví như như một tên tuổi lớn như Gianluigi Buffon, dù đã có chức vô địch thế giới cùng đoạt vô số danh hiệu trong màu áo Juventus nhưng điều nuối tiếc nhất với anh cho đến bây giờ chính là chưa có được Champions League. Đó là động lực khiến “lão tướng” ngoài 40 tuổi vẫn quyết ra sức tại PSG để mong một lần giành lấy Champions League. Cho nên dễ hiểu vì sao những tài năng trẻ như Matthijs De Ligt luôn khao khát được chơi và chinh phục Champions League. Việc Man United không thể tham dự giải đấu này mùa sau là rào cản rất lớn khiến nhiều ngôi sao e ngại trong việc muốn đến Old Trafford.

     - Bóng Đá

    Matthijs de Ligt cần đấu trường lớn như Champions League để tỏa sáng. 

    Kế đến, rõ ràng thương hiệu của Ole Gunnar Solskjaer chưa đủ mạnh để các ngôi sao muốn đến làm học trò ông. Trong quá khứ, một trong những lý do khiến nhiều cầu thủ lớn tìm đến Nhà hát của những giấc mơ vì họ theo tiếng gọi của Sir Alex Ferguson. Ngay cả như Robin van Persie, ngôi sao hàng đầu của Arsenal lúc bấy giờ nhưng anh vẫn quyết tâm ra đi để đầu quân cho Man United cũng vì có Sir Alex. Sau khi vị HLV huyền thoại này không còn dẫn dắt Quỷ đỏ thì Van Persie cũng không còn được nhiệt tâm và nhanh chóng rời đi nơi khác.

    Giờ đây, Solskjaer chẳng là gì so với những HLV hàng đầu như Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay Massimiliano Allegri. Rõ ràng nếu phải chọn lựa thì các ngôi sao muốn làm học trò những HLV lẫy lừng kia hơn là về với đội của Solsa.

     - Bóng Đá

      Ole Gunnar Solskjaer chưa phải là một thương hiệu lớn.

    Thứ ba, tổng hợp hai nguyên nhân trên khiến người ta dễ liên tưởng đến một đội bóng chẳng có gì đảm bảo trong tương lai. Thử xem, một đội bóng ngay cả chiếc vé dự Champions League cũng không giành được và đang được dẫn dắt bởi một HLV non kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh cũng như danh tiếng trên băng ghế chỉ đạo thì lấy gì để hy vọng? Một khi không có nhiều hy vọng thì chẳng trách các ngôi sao e ngại trước khi muốn làm một Quỷ đỏ. Và tất nhiên một ngôi sao mới nổi như De Ligt phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định muốn có đến đầu quân Man United hay không. Tương lai anh còn rộng mở nên rất cần một bệ phóng vững chắc như Barcelona hơn là một nơi bấp bênh kiểu Man United.

     - Bóng Đá

     Man United vẫn quá bấp bênh về tương lai. 

    Tiền, Man United có rất nhiều. Và với một ngôi sao trẻ như De Ligt, anh cũng sẽ dễ bị hấp dẫn bởi mức lương cao ngất hay những đãi ngộ kiểu ông hoàng. Tuy nhiên cái anh cần hơn cả là một tương lai vững vàng trên con đường phát triển sự nghiệp. Một khi thành danh sẽ có được tiền bạc nhưng nắm tiền bạc nhiều chưa hẳn đã tạo được nên tên tuổi lẫy lừng. Cho nên đây là lúc những đồng tiền của Man United tỏ ra bất lực nhất.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 20:00 27/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...