MỚI NHẤT :
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Man United và những nỗi lo sau đại thắng Newcastle

    22:02 Thứ sáu 27/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Áp lực hướng về HLV Ole Gunnar Solskjaer đã giảm sút khi Man United đại thắng Newcastle. Tuy nhiên có lẽ người hâm một Quỷ đỏ cũng không nên vội mừng.

    Man United đã không làm CĐV nhà thất vọng sau khi có chiến thắng đậm 4 - 1 trước Newcastle trong ngày Lễ tặng quà. Nhưng sau trận đấu này còn nhiều điều có thể khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer phải đau đầu.

    Hàng thủ

    Dù đã chi ra hơn 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua cho hai thương vụ Aaron Wan Bissaka và Harry Maguire nhưng hàng phòng ngự của Man United vẫn không mang lến sự an tâm (thủng lưới 23 bàn sau 19 vòng đấu). David de Gea thỉnh thoảng hay mắc lỗi sơ đẳng như trong trận đấu với Watford. Victor Lindelof thiếu ổn định và đến giờ vẫn chưa phải là một Người băng tốt nhất trong khi Harry Maguire luôn gặp khó khi gặp đối thủ nhanh và giỏi xoay trở. Bàn thua trong trận đấu với Newcastle hay các trận trước đó đều do những lỗi này mà ra. Nếu không sớm chấn chỉnh lại hàng thủ thì Man United còn khiến CĐV đau tim dài dài.

     - Bóng Đá

     Harry Maguire vẫn chưa mang lại sự an tâm.

    Scott McTominay

    Chẳng cần nói nhiều về vai trò của Scott McTominay trong đội hình của Ole Gunnar Solskjaer hiện tại. Anh không chỉ mang lại chất thép nơi hàng tiền vệ, là chốt chặn đầu tiên khi đối phương tấn công, là cỗ máy phá lối chơi của đối thủ còn là người giúp Fred chơi tốt hơn. Nhưng giờ đây ngôi sao người Scotland bị dính chấn thương nặng có thể ngồi ngoài thời gian khá dài. Có McTominay tức là Man United đang có một chiến binh thật sự. Khi mùa giải đang hồi khốc liệt thì Quỷ đỏ phải sống sao khi không có Mag Dog này đây trong hoàn cảnh Fred phải có McTominay mới tự tin là chính mình, Paul Pogba nhiều khả năng phải ra đi trong khi những Andreas Pereira, Jesse Lingard đều gây thất vọng mà thôi?

     - Bóng Đá

      M.U sẽ ra sao khi không có McTominay?

    Tính ổn định

    Một câu chuyện được nói đi nói lại về Man United mùa này chính là sự ổn định. Họ có thể cầm hòa Liverpool, Arsenal, đánh bại Chelsea tới hai lần rồi Leicester City, Tottenham và cả Man City ngay tại Etihad nhưng ngay sau đó họ bị Everton và Watford làm khó cùng nhiều trận mất điểm đến khó hiểu. Nói thẳng ra lối chơi phòng ngự phản công của Man United chỉ phát huy tốt khi gặp các đối thủ mạnh, chơi tấn công ngay từ đầu còn các đội nhỏ hơn khi họ không thèm tấn công thì Man United lấy gì mà “phản”.

    Vậy thì người ta khó có thể quên nghi ngờ rằng sau trận thắng tưng bừng trước Newcastle phải chăng Man United lại có trận đáng quên tiếp theo? Tính ổn định là điều cần thiết với Quỷ đỏ lúc này để có thể giành vé dự Champions League mùa sau khi mà giờ đây cơ hội đã mở ra rõ ràng hơn (kém đội đứng thứ 4 là Chelsea chỉ 4 điểm). Với những hàng loạt đối thủ sắp phải gặp như Burnley, Arsenal, Wolves và Man City thì nếu cứ yếu bóng vía hay không ổn định thì rất dễ đánh bại.

     - Bóng Đá

     Man United cần duy trì sự ổn định.

    Sau đại tiệc tại Nhà hát của những giấc mơ thì hàng phòng ngự của Man United tiếp tục cho thấy sự yếu kém còn Quỷ đỏ cứ đá theo cảm hứng và phong độ nhất thời mà thiếu hẳn sự ổn định cần thiết cho một giải đấu kéo dài 38 vòng như Ngoại hạng Anh. Điều này về lâu về dài sẽ làm hại Solsa.

    Cát Tường | 21:32 27/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...