MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Man United: Thêm một mùa nữa cũng chẳng sao

    21:58 Thứ năm 02/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Man United đã có trận đấu đầu năm mới rất đáng thất vọng sau khi thua Arsenal 2 bàn trắng. Nhưng chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer có thể chưa bị phán xét trong lúc này.

    Khi thời gian cứ trôi dần từ tháng này qua tháng khác, bây giờ đã là bắt đầu năm 2020, thì người ta (nhất là CĐV của Man United) tự hỏi nhau rằng liệu Ole Gunnar Solskjaer có bị sa thải hay không? Câu trả lời là “không” bởi thời khắc thích hợp nhất để thay tướng đã trôi qua rồi. Giờ đây nếu Man United muốn làm chuyện đó thì sớm lắm cũng phải đợi đến khi hết mùa bóng.

    Nếu Ed Woodward và những người lãnh đạo Man United có ý định sa thải Solsa thì đã không đợi đến lúc này bởi có lúc đội chủ sân Old Trafford chỉ cách nhóm xuống hạng có vài điểm. Nhưng lúc đó chiến lược gia người Na Uy được trao thêm cơ hội vì chí ít ông không có đủ nhân lực khi mà một loạt ngôi sao bị chấn thương. Cho nên người ta cũng muốn xem ông sẽ thi thố tài năng ra sao khi có đủ binh hùng tướng mạnh.

     - Bóng Đá

    Man United vừa để thua Arsenal.

    Và thực tế Man United đã có chuyển biến khá tốt khi áp sát được tốp 4. Dù rằng kết quả này có được một phần nhờ vào sự sa sút của Chelsea hay Tottenham nhưng không phủ nhận Solsa đã có sự cố gắng. Giờ đây khi cả Paul Pogba và Scott McTominay đều không thể ra sân, ngay lúc kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa thì tại sao không cho thêm Solsa một cơ hội nữa kia chứ. Hãy để ông mang về 1 - 2 ngôi sao tân binh, nếu Man United vẫn thất bại thì trảm Solsa cũng là hợp tình hợp lý.

    Thực tế mà nói dù Man United có tệ đến đâu thì họ cũng chẳng tệ đến mức phải xuống hạng. Cho nên bi kịch nhất là Quỷ đỏ không được dự cúp Châu Âu mùa sau thôi chứ còn điều gì hơn nữa kia chứ? Với một đội dần làm quen với điều khó chịu đó vài năm qua thì thêm một lần đau ngẫm cũng chẳng có gì là đáng sợ.

     - Bóng Đá

    Pochettino và Allegri đang chờ Man United.

    Bởi lúc này dù Man United có nhắm đến Mauricio Pochettino hay Massimiliano Allegri thì cũng chưa chắc có được họ. Tuy cả hai đều đang thất nghiệp và được cho vẫn còn chờ cuộc gọi từ Old Trafford nhưng dù thế nào đi nữa thì họ cũng hiểu đến Man United lúc này có thể hủy hoại danh tiếng của mình. Một Man United không có chiều sâu đội hình, phong độ phập phù, thiếu vắng những ngôi sao tốt nhất, kỳ chuyển nhượng đang diễn ra nên chẳng còn nhiều thời gian để lựa chọn. Nếu Man United quyết định thay tướng cách đây một tháng hoặc hơn thì tình cảnh có thể khác bởi khi đó có đủ thời gian cho HLV lựa chọn nhân sự. Còn bây giờ vừa đến Man United liệu Pochettino hay Allegri có kịp mua sắm những vị trí còn khuyết cho mình hay không? Nên dù có muốn làm HLV của Man United thì họ cũng nên kéo dài đến hè mới nhận lời thì hơn.

     - Bóng Đá

    Nhưng lúc này Solskjaer vẫn đang an toàn.

    Man United đã thất bại suốt 7 mùa giải rồi cho nên nếu có phải trắng tay thêm một năm nữa cũng chẳng sao thì tại sao không đánh cược cùng Ole Gunnar Solskajer kia chứ. Nếu ông thành công thì Man United sẽ có một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Ngược lại một khi Solsa thất bại thì khi ấy có thay ngay cũng chẳng có gì nuối tiếc.

    Cát Tường | 21:28 02/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...