MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Man United thắng derby và những tác động

    12:29 Chủ nhật 08/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Với chiến thắng trong trận cầu đinh, Man United không chỉ tự cứu mình mà còn đẩy Man City vào đường cùng. Nhưng đó không chỉ là hệ quả duy nhất sau trận derby Manchester.

    Trên sân Etihad, Quỷ đỏ Man United đã xuất sắc hạ đội chủ nhà Man City trong trận derby đầy sội động. Kết cục trận đấu này không chỉ là 3 điểm cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer mà nó đã mở ra nhiều tác động khác nữa.

    Allegri và Pochettino phải chờ thêm

    Cách đây khoảng 1 tuần khi Man United bị Aston Villa cầm hòa, nhiều nguồn tin cho rằng số phận của Ole Gunnar Solskjaer sẽ được quyết định sau hai trận đấu với Tottenham và Man City. Ngoài kia, Massimiliano Allegri và Mauricio Pochettino được cho là đang đợi cuộc gọi từ Old Trafford. Nhưng thật bất ngờ, trong hoàn cảnh khó khăn, Man United đã thi đấu quật khởi là hạ liền hai đại kình địch Tottenham và Man City cùng tỷ số 2 - 1 qua đó tiến một bước dài trên bảng xếp hạng. Có lẽ BLĐ Man United sẽ không sa thải Solsa vào lúc này nên nếu Allegri và Pochettino vẫn còn muốn dẫn dắt Man United thì phải chờ đến mùa hè xem Quỷ đỏ kết thúc mùa giải này ra sao.

     - Bóng Đá

      Họ phải chờ tới cuối mùa giải xem M.U có sa thải Solsa hay không.

    Quỷ đỏ đâu cần Paul Pogba

    Trong hai trận thắng Tottenham và Man City (cùng loạt trận vừa qua) thì Paul Pogba không thể góp mặt vì dính chấn thương. Trong hoàn cảnh ngôi sao người Pháp vẫn muốn ra đi thì Quỷ đỏ có lẽ cũng không cần thiết tha giữ anh ở lại bởi đội bóng vẫn đang vận hành tốt mà không có nhà vô địch World Cup 2018. Tất nhiên Man United vẫn cần một tiền vệ sáng tạo, nhưng chắc chắn đó không phải là Pogba một khi anh không toàn tâm toàn ý chơi bóng cho Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Man United đã không còn lệ thuộc vào Pogba.

    Cuộc đua đã kết thúc với Man City

    Với thất bại ngay tại sân nhà, Man City đã để Liverpool bỏ xa tới 14 điểm chỉ sau 16 vòng đấu. Tức là muốn bảo vệ thành công ngai vàng, Man City phải mong đối thủ thua ít nhất 5/22 trận còn lại trong khi họ không được thất bại. Một điều có lẽ là không thể vào lúc này. Việc chỉ thắng 10/16 trận đã qua cho thấy Man City mùa này đã không còn giữ được sức mạnh vốn có của mình. Tiếc cho Pep Guardiola khi ông không thể tạo nên cú hattrick vô địch Anh vĩ đại cùng Man xanh.

     - Bóng Đá

     Premier League đã không còn với Man City?

    Tốp 4 vẫn còn khốc liệt

    Man United thắng liền hai trận trước các đối thủ lớn là Tottenham và Man City, trong khi Chelsea thua liên tục đã mở ra cuộc chiến vào tốp 4 vô cùng khó đoán. Bây giờ Man United và Tottenahm chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Chelsea lần lượt là 5 và 6 điểm. Thậm chí Man City cũng chỉ hơn Chelsea 3 điểm. Trong hoàn cảnh Man City & Chelsea đang có nhiều bất ổn còn Man United & Tottenham đang lấy lại sức mạnh của mình thì cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa sau sẽ khốc liệt hơn lúc nào hết.

     - Bóng Đá

     Những thất bại của Chelsea đã mở ra cuộc đua trong tốp 4.

    Thời cơ lịch sử đang mở ra với Liverpool khi họ tạo khoảng cách lớn với nhóm bám theo phía sau. Tuy nhiên không vì vậy mà Ngoại hạng Anh mất đi sự hấp dẫn nhờ sự trỗi dậy của Man United và Tottenham trong khi các đối thủ khác bất ngờ bị sa sút. Và một lần nữa Man United cho thấy không thể gạt tên họ sớm bởi đội chủ sân Old Trafford vẫn giữ được sự kiên cường như phong cách vốn có của Quỷ đỏ.

    Cát Tường | 12:30 08/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...