MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Man United mang 'Nhà hát của những giấc mơ' về cạnh Việt Nam

    16:37 Thứ tư 14/10/2020

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Manchester United ở Trung Quốc sắp có địa điểm giải trí mới.

    Manchester United và đối tác, công ty giải trí Harves Entertainment, vừa cho biết các trung tâm giải trí mà họ sắp mở cửa sẽ được mang tên "Theatre of Dreams" - "Nhà hát của những giấc mơ". Đây là dự án đã được bắt đầu từ năm 2019.

    Đội bóng áo đỏ, cũng như nhiều ông lớn châu Âu khác, gặp khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tháng trước, ESPN cho biết Quỷ đỏ đã lỗ 100 triệu USD sau 6 tháng dịch bệnh, dự tính con số này sẽ lên đến 130 triệu ở những tháng cuối năm.

    Manchester United’s first ‘Theatre of Dreams’ China fan centre to open in Beijing by end of year - Bóng Đá

     "Theatre of Dreams" ở Trung Quốc.

    Nguyên nhân lớn gây nên con số khổng lồ này là vì khán giả không được phép đến sân, Man United mất khoản tiền vé và cả doanh thu từ hoạt động tham quan của người hâm mộ. "Theatre of Dreams" Trung Quốc được kỳ vọng sẽ là cứu cánh của M.U trong tình cảnh khó khăn này.

    Man United và Harves Entertainment xây dựng tổng cộng 5 "Nhà hát của những giấc mơ" ở các thành phố lớn của đất nước đông dân nhất thế giới. Đây là những trung tâm giải trí, nơi khách hàng, đặc biệt là fan M.U, được "trải nghiệm những hoạt động thú vị, độc đáo về bóng đá, bất kể trình độ của họ cao thấp ra sao".

    Trung tâm ở thủ đô Bắc Kinh sẽ mang đến cho các vị khách "một chuyến hành trình đi qua lịch sử 142 năm của CLB, những năm tháng vinh quang và không bao giờ ngừng theo đuổi sự xuất sắc".

    Video về sân Old Trafford:

     
    Thanh Vũ | 16:07 14/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...