MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Man United giành 3 điểm, Ole vẫn chỉ ra điểm yếu trước Palace

    07:16 Thứ sáu 17/07/2020 | 10

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng người Na Uy tỏ ra không hài lòng với hàng công đội nhà dù Marcus Rashford lẫn Anthony Martial đều lập công.

     

     Tiền đạo Anthony Martial

    Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Man United giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Crystal Palace ở vòng đấu thứ 36 Premier League 2019/2020. Anthony Martial và Marcus Rashford là tác giả của 2 bàn thắng bên phía Quỷ đỏ.

    HLV trưởng Ole Gunnar Solskjær cho biết ông hài lòng với chuỗi 19 trận bất bại của Man United. Chia sẻ với BT Sport, chiến lược gia người Na Uy nhận định: "Đây là một trận đấu chặt chẽ, chúng tôi không có nhiều đường chuyền thật sự chất lượng, không giữ được nhịp độ thi đấu xuyên suốt. Thế nhưng, với hai bàn thắng tuyệt vời, Man United đã giành trọn 3 điểm,".

    "Marcus Rashford có pha kết thúc đẳng cấp, nhưng trước đó anh ấy cũng sở hữu vài tình huống dứt điểm nóng vội. Những tiền đạo Man United cần tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn. Một trận đấu đáng xem với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra,".

    Ole Gunnar Solskjaer criticises Manchester United forwards after win over Crystal Palace - Bóng Đá

    Ole nhận xét hàng công Man United cần chắt chiu cơ hội hơn.

    Với chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace rạng sáng nay, Man United tiếp tục bám đuổi quyết liệt với Leicester City và Chelsea cho cuộc đua Top 4 Premier League 2019/2020. 

    Tiền vệ Paul Pogba cũng nhận định lạc quan về phong độ hiện tại của Quỷ đỏ: "Tôi từng nói trước đây, có nhiều thời điểm Quỷ đỏ quá thiên về tấn công hoặc quá thiên về phòng ngự. Hiện tại, bạn có thể thấy chúng tôi đã đạt sự cân bằng lý tưởng,".

    "Nếu Man United có thể duy trì màn trình diễn tốt như hiện tại, chúng tôi có thể đạt được mọi thứ mong muốn. Man United luôn gắn liền với những danh hiệu. Để giành được nó, bạn phải làm mọi thứ để chiến thắng,".

    Anh Nguyễn | 06:46 17/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...