MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Man United đủ mạnh để vô địch NHA mùa này

    20:16 Thứ bảy 12/11/2016 | 3

    BongDa.com.vn Đó là tuyên bố của tiền vệ trẻ Jesse Lingard khi nhận định về cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh của Manchester United mùa giải năm nay.

    Manchester United được đầu tư không ít không kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua với những tân binh đình đám như Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic hay Henrikh Mkhitaryan tuy nhiên, lối chơi của họ vẫn chưa thuyết phục.

    lingard

     Lingard tin vào cơ hội vô địch của Man United. Ảnh: Internet.

    Thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ thành Manchester dưới dự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho tỏ ra lép vế so với những Manchester City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea thế nhưng, tiền vệ Jesse Lingard vẫn tự tin vào khả năng vô địch của đội chủ sân Old Trafford.

    Chia sẻ trên kênh MUTV, Jesse Lingard khẳng định: "Những tân binh có thể nâng tầm Manchester United. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hiểu nhau hơn thông qua những lần tập luyện và thi đấu mỗi tuần.

    4 bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua rất chất lượng và tôi nghĩ, đội bóng đủ mạnh để vô địch Premier League mùa giải năm nay. Với Paul Pogba, cậu ấy đang giúp đội bóng trở nên cân bằng hơn."

    Sau 11 vòng đấu, Manchester United đang đứng tận vị trí thứ 6 và kém đội đầu bảng Liverpool đến 6 điểm. Sắp tới, họ sẽ đụng độ đối thủ khá khó nhằn là Arsenal và nếu tiếp tục thất bại, coi như giấc mơ của thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ sớm chấm dứt.

    Video tài năng của Lingard:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 20:10 12/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...