MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Man United đấu Liverpool: Những điểm yếu chết người của Quỷ đỏ

    15:37 Thứ bảy 23/02/2019 | 4

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh vòng đấu tuần này sẽ có cuộc thư hùng ở Old Trafford giữa Man United và Liverpool. Dù được đánh giá có nhiều lợi thế nhưng bản thân đội chủ nhà vẫn có nhiều yếu huyệt có thể bị đối thủ khai thác.

    Trung vệ

    Victor Lindelof chắc chắn có một suất đá chính trong cuộc đại chiến này. Người còn lại sẽ đá trung vệ cùng ngôi sao người Thụy Điển không Phil Jones thì cũng chỉ là Eric Bailly. Nhưng dù cho là ai đi nữa thì cũng là mối lo ngại rất lớn cho đội bóng của HLV Solskjaer.

     - Bóng Đá

     Khác với Lindelof, Jones và Bailly vẫn chưa có được phong độ tốt ở thời gian gần đây.

    Jones có thừa sự quyết liệt và nhiệt tình nhưng lại thiếu đi sự khôn ngoan và nhanh nhẹn. Không ít lần khi phải đối đầu với các tiền đạo nhanh nhẹn và tiểu xảo thì chàng hậu vệ người Anh này hay mắc những lỗi ngớ ngẫn.

    Trong khi ấy Eric Bailly cũng đang không có được phong độ tốt nhất sau những chấn thương gặp phải trước đó và không được thường xuyên thi đấu. Rõ ràng hàng thủ của Quỷ đỏ, nhất là các trung vệ sẽ có một ngày vô cùng vất vả trước các ngôi sao tấn công đầy tốc độ bên phía Liverpool như Salah, Mane và Firmino.

    Hậu vệ biên

    Nếu không ngoài dự đoán thì Solskjaer sẽ cho Luke Shaw và Ashley Young xuất trận với nhiệm vụ bảo vệ hai hành lang. Nhưng ai cũng biết hai ngôi sao người Anh thường có xu hướng dâng cao. Việc họ dâng cao tất nhiên mang lại những mũi tấn công lợi hại cho Man united nhưng có đôi khi lại phản tác dụng.

    Và một khi phải đối đầu cùng Liverpool thì Solskjaer phải cân nhắc thật kỹ hai vị trí hậu vệ biên. Nếu như Luke Shaw khá ổn thời gian qua thì ở cánh đối diện, những Young, Valencia hay Dalot không được như sự kỳ vọng.

     - Bóng Đá

     Valencia và Young đều có thể xem là những điểm yếu của MU thời điểm hiện tại.

    Người thì quá trẻ còn thiếu kinh nghiệm (nhất là trong trận đại chiến kiểu derby nước Anh), người kia lại có dấu hiệu của tuổi tác. Liverpool có những hậu vệ biên và tiền đạo chạy cánh rất nguy hiểm và cực nhanh, nếu không khéo thì đây sẽ là điểm chết của Man United.

    Tiền vệ

    Chính xác ở đây là Paul Pogba. Dù đang bay cao cùng Man United và được ca ngợi là tiền vệ hay nhất thế giới lúc này nhưng Pogba lại rất cần không gian để chơi bóng và anh chơi bóng theo cảm xúc.

    Chưa bao giờ ngôi sao người Pháp được đánh giá cao là có cái đầu lạnh. Khi bị đối phương kèm quá chặt không thể thoải mái chơi bóng thì Pogba dễ nổi nóng và có những hành động thiếu kiềm chế. Hãy nhìn vào cách mà PSG bắt chết Pogba khiến anh nhận đến hai thẻ vàng trong trận Champions League vừa qua để thấy rằng điểm yếu của Pogba rất dễ khai thác.

     - Bóng Đá

     Chiếc thẻ đỏ của Pogba vừa qua đã cho thấy được "góc tối" bên trong tiền vệ người Pháp.

    Và một khi đối phương khóa chặt được nhà vô địch World Cup 2018 này tức là đã phong tòa được sự sáng tạo của Man United. Lúc này Pogba là nguồn cảm hứng giúp Man United bay cao nhưng cũng là yếu điểm của Quỷ đỏ. Và đừng quên rằng trong đội hình của Liverpool, Jurgen Klopp có những Georginio Wijnaldum hay Naby Keita đều là những tiền vệ giỏi đánh chặn và đeo bám có thể khiến Pogba “tắt điện” trong trận đánh lớn này.

    Xét về phong độ, tinh thần và lợi thế sân nhà thì Man United đang được đánh giá khá cao lúc này. Nhưng nên hiểu rằng Liverpool ở một đẳng cấp cao hơn so với các đội mà Quỷ đỏ thành Manchester đã đánh bại. Những điểm yếu của Man United không khó để nhận ra (đương nhiên Jurgen Klopp cũng nhận ra được) nên đấy là cơ sở để Liverpool tự tin khi hành quân đến Nhà hát của những giấc mơ cho trận đánh được xem có thể quyết định sự thành bại cả mùa giải.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 15:38 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...