Với việc đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và cách nhóm xuống hạng chỉ 5 điểm rõ ràng Man United cần bổ sung thêm lực lượng nếu không muốn gánh lấy kết cục bi thương vào cuối mùa. Vậy Ole Gunnar Solskjaer cần thêm sự tăng cường ở những vị trí nào?
Trung vệ
Trớ trêu cho Man United, mùa rồi chỉ Victor Lindelof chơi hay nên mùa này họ mang về Harry Maguire để đá cặp cùng ngôi sao người Thụy Điển thì Người băng lại liên tiếp mắc sai lầm. Eric Bailly - người được xem là Quái thú - đã có thể trở lại sau chấn thương nhưng chưa hẳn đảm bảo kết quả như ý. Cho nên tốt nhất Man United nên mang về thêm một trung vệ để gia cố tấm lá chắn trước khung thành.
Hậu vệ trái
Luke Shaw tài năng nhưng quá mẫn cảm với chấn thương. Ashley Young đã qua thời đỉnh cao. Cho nên vị trí hậu vệ cánh trái vẫn là điều mà CĐV Man United lo lắng cho đến bây giờ. Với một đội ưa tấn công biên như Man United thì rất cần một hậu vệ cánh trái xuất sắc làm đối trọng với Aaron Wan Bissaka bên cánh phải. Nếu có thêm hậu vệ cánh trái xuất sắc thì Man United sẽ không phải lo khi Luke Shaw có gặp vấn đề về sức khỏe hoặc phong độ không đảm bảo.
Tiền vệ trung tâm
Scott McTominay ngày càng chững chạc khi được giao lĩnh xướng hàng tiền vệ Man United. Trong khi ấy Fred đang dần chứng tỏ được giá trị của mình (dù chỉ mới ở mức tròn vai). Thế nhưng khi Man United phải đá nhiều mặt trận nên họ cần thêm ít nhất một tiền vệ trung tâm tầm cỡ để làm dày thêm lực lượng và đảm bảo sức mạnh nơi tuyến giữa của Quỷ đỏ.
Tiền vệ tấn công
Paul Pogba tài năng thật nhưng tâm trí anh chỉ hướng tới những nơi khác như Real Madrid hay Juventus nên dù muốn hay không thì Man United cũng phải tìm ra phương án dự phòng. Trong số những người mà Ole Gunnar Solskjaer đang có như Juan Mata, Andreas Pereira hay Jesse Lingard thì không một ai đảm đương được vai trò này. Đó là lý do vì sao Man United luôn thiếu ý tưởng trong giai đoạn vừa qua. Một tiền vệ có sức sáng tạo cao như Bruno Fernandes, Christian Eriksen hay James Maddison rất có ích cho Man United lúc này.
Trung phong
Cả Anthony Martial, Macus Rashford hay Mason Greenwood đều không phải là những chân sút có thể ghi trên 20 bàn một mùa bởi nhược điểm của họ chính là sự ổn định quá kém. Đó là lý do vì sao giới bình luận trông chờ Man United sẽ đón Edinson Cavani, Mario Mandzukic hay Zlatan Ibrahimovic làm phương án chữa cháy trước khi hướng tới những chân sút cho kế hoạch dài lâu như Erling Haaland hoặc Harry Kane.
Nhiều chỉ trích hướng về HLV Ole Gunnar Solskjaer khi Man United thi đấu bết bát nhưng có một thực tế phải thừa nhận rằng có quá nửa số vị trí trên sân của Quỷ đỏ lúc này không đáp ứng được yêu cầu. Chỉ cần khi ông có được những quân bài tốt nhất thì khi ấy hãy chờ xem Solsa thể hiện tài năng ra sao.