MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Man City và Liverpool tiếp tục chia đôi giang sơn

    13:55 Thứ hai 26/08/2019

    BongDa.com.vn Sau ba vòng đấu đầu tiên, với việc các ông lớn khác đồng loạt vấp ngã, Manchester City và Liverpool lại chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên BXH.

    Mùa giải trước, Manchester City và Liverpool đã tạo ra một trong những cuộc đua song mã hay nhất lịch sử Premier League, nó chỉ đưa ra được kết quả khi vòng đấu cuối cùng khép lại với chiến thắng dành cho The Citizens. Đó cũng là khoảng thời gian mà Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal và Manchester United đồng loạt sa sút, đánh mất chính mình.

    Mùa giải này, sau khi đi qua được qua ba vòng đấu, cục diện mùa trước tiếp tục được lặp lại khi Man City cùng The Kop chia nhau hai vị trí đầu bảng với lần lượt 7 và 9 điểm. Đây cũng đang là hai đội bóng đang thể hiện sự đồng đều và gắn kết nhất trong lối chơi, vượt xa hoàn toàn phần còn lại của bóng đá Anh.

    Big Six đồng loạt sẩy chân, Man City và Liverpool tiếp tục chia đôi giang sơn - Bóng Đá

     Lối đá của Man City quá hoàn hảo.

    Với những ai đã theo dõi trận hòa duy nhất của Man City từ đầu mùa trước Spurs, chỉ có thể thốt lên rằng họ quá đen đủi. Trước nhà ĐKVĐ Champions League, thầy trò Pep Guardiola thi triển lối đá mạch lạc, nhịp nhàng và gần như tiệm cận đến sự hoàn hảo trong việc phối hợp nhóm.

    Họ sở hữu tuyến tiền vệ với kỹ năng thượng thừa như David Silva, Bernardo Silva và Kevin De Bruyne đã hoàn toàn áp đảo thế trận trước Spurs. Đội bóng này tung ra tới 30 pha bắn phá về phía khung thành đối thủ, cao gấp 10 lần con số của Tottenham (3 lần). Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của hàng công Man City trận đấu ấy là chưa cao, khi chỉ ghi được 2 bàn thắng.

    Trong khi đó, Á quân mùa trước là Liverpool vẫn đang toàn thắng và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại khi 5 vòng tới đoàn quân của Jurgen Klopp chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ như Burnley, Newcastle, Chelsea, Sheffield United và Leicester City. 

    Cách đây ít ngày, The Kop còn hủy diệt Arsenal với tỷ số 3-1 trên sân nhà Anfield. Cần nhớ rằng mùa hè vừa qua "Lữ đoàn đỏ" không mua về bất cứ tân binh nào đáng chú ý, trong khi đối thủ của họ là đội ồn ào nhất trên TTCN với "bom tấn" mang tên Nicolas Pepe.

    Big Six đồng loạt sẩy chân, Man City và Liverpool tiếp tục chia đôi giang sơn - Bóng Đá

     Liverpool thể hiện sức mạnh hủy diệt dù không đem về tân binh sáng giá nào.

    Vậy mà Liverpool vẫn áp đảo hoàn toàn Arsenal, "Pháo thủ" gần như lép vé trước lối đá quá nhanh, quá nguy hiểm của những cầu thủ áo đỏ.

    Sau ba vòng đấu đầu tiên, có thể thấy các ông lớn như Arsenal, Chelsea, Man Utd và Spurs đều đang gặp những vấn đề của riêng mình, họ chật vật lắp ráp đội hình và ổn định lối chơi. Trong khi Man City cùng Liverpool đã hoàn thiện xong cỗ máy chiến đấu của mình từ mùa trước. Ngoài ra, hai đội bóng trên còn sở hữu Pep Guardiola và Jurgen Klopp, đây là những chiến lược gia hàng đầu thế giới, bên cạnh dàn hảo thủ sáng giá bậc nhất xứ sương mù.

    Có thể nói, những động thái đầu mùa giải đang báo hiệu Premier League sẽ tiếp tục có một cuộc đua song mã kịch tính, với hai chú ngựa chiến không ai khác là Liverpool và Man City.

    Thanh Tùng | 04:00 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...