MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Man City "toang" thật rồi ông giáo ạ!

    05:25 Thứ hai 11/11/2019 | 7

    BongDa.com.vn Cơ hội để Manchester City bảo vệ thành công chức vô địch Premier League gần như không còn sau khi họ thảm bại trước Liverpool...

    Trước khi cuộc đụng độ trên sân vận động Anfield diễn ra, huấn luyện viên Jose Mourinho đã khẳng định trên Sky Sports, rằng "Tôi nghĩ 9 điểm, đối với một đội rất tốt, là một sự khác biệt bạn cần phải kiểm soát. Vì vậy, Tôi thấy Liverpool đăng quang mùa này nếu họ đánh bại Manchester City".

    Và dự đoán của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã trở thành hiện thực, khi kết quả chung cuộc là 3-1 nghiêng về đội bóng vùng Merseyside. Bỏ qua mọi tranh cãi liên quan đến Trent Alexander-Arnold, bây giờ Man City đang quá bất lợi dù giải đấu mới chỉ trải qua 1/3 chặng đường.

    Man City

     Cửa nào cho Man City vô địch với thực trạng hiện tại?

    Thật vậy, Liverpool đang bỏ xa họ với khoảng cách 3 trận thắng, lực lượng ở Anfield bây giờ cũng đạt mức ổn định với duy nhất một trụ cột chấn thương và sắp trở lại (Joel Matip), phong độ chuyên môn hoàn hảo khi chỉ hòa một trong số 21 trận gần nhất tại Premier League.

    Ngoài ra, The Kop bây giờ chắc chắn không còn ngây thơ như mùa trước, khi sự cẩn trọng nhưng không thiếu tự tin được thể hiện qua các phát biểu của một vài trụ cột. Đầu tiên là Virgil van Dijk: "Chẳng có một chút hoảng loạn nào xuất hiện sau khi mùa giải năm ngoái khép lại.

    Chúng tôi hoàn toàn không sợ hãi điều gì cả. Bạn cũng không nên thể hiện điều đó khi bước ra sân. Sợ hãi không có trong từ điển của Liverpool. Sau những gì chúng tôi đã thể hiện, chúng tôi biết mình có khả năng để giành chiến thắng trong bất cứ trận đấu nào".

    Trong khi đó, Mohamed Salah chia sẻ: "Khi chúng tôi dẫn trước City 6 hay 7 điểm, họ bảo rằng mọi thứ chấm hết rồi. Nhưng đâu phải vậy, vì bạn có thể gặp rắc rối nếu trải qua một giai đoạn tồi tệ... Ngay cả khi giành chiến thắng (trận tối mai) thì vẫn còn một chặng đường dài, còn quá sớm để nói về chức vô địch".

    Man City

     Liverpool quá chắc chắn sau một mùa giải cay đắng ở NHA.

    Nếu tất cả những lợi thế và tinh thần của Liverpool chưa đủ thuyết phục quan điểm của bài viết, chúng ta hãy nhìn vào lực lượng của Man City ở thời điểm hiện tại... Cho đến tháng 2 năm sau (Laporte trở lại), họ sẽ vẫn phải đau khổ khi nhắc tới vị trí trung vệ, "dưới sức" thậm chí còn là nhẹ để đánh giá Stones.

    Guardiola khẳng định sẽ không mua thêm bất cứ ai vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng đội hình đó đang già hóa (Aguero, Fernandinho, Silva), chấn thương ở mọi tuyến (Laporte, Mendy, Sane...). Mùa này, họ cũng đã thua trên sân khách bằng với số trận ở mùa trước (2), dù mới đi qua 1/3 chặng đường.

    Mọi người vẫn đánh giá cuộc đua vô địch hiện chỉ là "song mã" giữa Liverpool và City. Tuy nhiên, thực tế là Chelsea và Leicester City đang xếp trên các nhà đương kim vô địch Premier League và cũng thể hiện phong độ khủng khiếp (thắng nhiều và thắng đậm) trong mùa giải năm nay.

    Man City

     Nên nhớ, Chelsea và Leicester đang thể hiện phong độ khủng khiếp.

    Chelsea có thể thiếu ổn định ở hàng phòng ngự, nhưng Leicester có vẻ như đang ở giai đoạn ổn định sau gần một năm với Brendan Rodgers (hàng phòng ngự chắc nhất giải)... đội chủ sân King Power cũng sở hữu đội hình cực chất, không thua kém nhiều so với các đại diện ở nhóm Big Six.

    Vì tất cả những quan điểm đó, chúng ta phần nào có thể tin rằng Man City đã thực sự "toang" trong cuộc đua vô địch. Ứng cử viên số một bây giờ đang bị hất văng sau 12 vòng và nếu cứ phải chơi với đội hình sứt mẻ như vậy, họ sẽ gặp khó khăn thêm nữa vào thời gian tới (lịch thi đấu đang dày đặc).

    Pep Guardiola: Chúng tôi cần các đối thủ như Liverpool

    Trung Quân | 01:00 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...