MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Derby Manchester: Bài toán nan giải của Pep Guardiola

    10:28 Thứ bảy 07/04/2018

    BongDa.com.vn Thất bại đậm đà trước Liverpool giữa tuần qua đẩy Man City vào tình thế khó xử trong trận derby đêm nay. Giờ đây, Pep Guardiola phải đau đầu đứng giữa hai lựa chọn khó khăn.

    Ba tháng đầu năm 2018 là khoảng thời gian vô cùng thảnh thơi với Man City. Ở Premier League, họ ung dung với khoảng cách quá lớn so với đội xếp nhì. Tại Champions League, lá thăm may mắn đưa Basel đến với Man City và họ dễ dàng vượt qua đối thủ. Rảnh tay, Man City tiện thể lấy luôn danh hiệu Cúp Liên đoàn sau khi vượt qua Arsenal trong trận chung kết. Đó là những ngày tháng trong mơ với Man City và ở thời điểm hiện tại, Pep Guardiola chắc hẳn sẽ mơ được thêm một lần như vậy.

    Tuy nhiên, đời không như là mơ và luôn nhiều thử thách, những ngày đầu Tháng Tư là khoảng thời gian chông gai với Man City. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần (4/4 - 10/4), Man Xanh liên tiếp trải qua 3 trận đấu căng thẳng, lượt trận Champions League với Liverpool và derby thành Manchester cùng Quỷ đỏ.

    Man City: Tinh thần hay thể lực? - Bóng Đá

     Trận thua muối mắt của Man City trước Liverpool.

    Chính vì điều này, Pep Guardiola đã thận trong quá mức trong chuyến làm khách đến Anfield giữa tuần qua. Rất lâu rồi người ta mới thấy một Pep xa lạ đến thế. Ông từ bỏ bộ ba hàng công đang thăng hoa, từ bỏ sở trưởng tấn công, chấp nhận để Raheem Sterling ngồi ngoài và sử dụng Ilkay Gundogan với mục đích an toàn tại Anfield. Trong một thoáng đánh mất chính mình, Man City đã tạo điều kiện để Liverpool chơi thứ bóng đá bùng nổ, đặc sản của The Kop dưới thời Jurgen Klopp. Hậu quả, họ nhận thất bại ê chề 0-3 và khiến những ngày đầu Tháng Tư càng thêm khó khăn.

    Đêm nay, Man City sẽ bước vào trận derby thành Manchester với cơ hội lên ngôi vô địch sớm 6 vòng đầu. Một chiến thắng trước Quỷ đỏ sẽ giúp họ làm được điều này và qua đó phá kỷ lục vô địch sớm 5 vòng đấu của chính đối thủ. Tuy nhiên, tâm trạng của dàn sao Man City cũng như Pep Guardiola không hề thoải mái tại Etihad đêm nay.

    Đánh bại Man United, phá kỷ lục của đối thủ, ăn mừng danh hiệu ngay trước mặt 'hàng xóm' đáng ghét, tất cả những điều tuyệt vời ấy sẽ chẳng có ý nghĩa nếu 3 ngày sau Man City bị loại khỏi Champions League. Vô địch Ngoại hạng Anh nhưng bị một đại diện của chính giải đấu họ thống trị loại khỏi Champions League, 2 chữ thôi "cay đắng".

    Giờ đây, Pep Guardiola phải đứng giữa 2 lựa chọn vì gần như không có cách nào để ông làm mọi chuyện 'vẹn cả đôi đường': Dưỡng sức trước Man United để dành thể lực đấu Liverpool hoặc quyết tâm vô địch đêm nay để tạo hưng phấn cho cuộc chiến vào giữa tuần. Cả hai lựa chọn trên đều có những ưu và khuyết điểm.

    Man City: Tinh thần hay thể lực? - Bóng Đá

     Pep Guardiola sẽ lựa chọn phương án nào cho Man City đêm nay?

    Chọn thể lực, rõ ràng thầy trò Pep Guardiola sẽ có đủ sức để tấn công dồn dập Liverpool trong 90 phút nơi họ buộc phải ghi ít nhất 3 bàn. Nhưng bù lại, việc sử dụng đội hình không mạnh trước Man United có thể khiến Man City nhận thất bại, thậm chí là thảm bại. Khi đó, tinh thần họ lúc tái đấu Liverpool ít nhiều bị ảnh hưởng.

    Chọn tinh thần, Man City có thể tạo ra những đợt tấn công đột biến, những khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao trước Liverpool. Nhưng bù lại, để có được điều đó, họ cần phải bung hết sức trước Man United. Rõ ràng Jose Mourinho cùng học trò là CLB có thể trạng và tinh thần tốt hơn trong trận đấu đêm nay. Động lực 'phá bĩnh' gã hàng xóm đáng ghét cũng giúp Quỷ đỏ có thêm quyết tâm. Quan trọng hơn cả, họ không muốn biến mình thành 'vị khách' trong buổi lễ ăn mừng của Man City ngay tại chính Etihad.

    Không dễ để Pep Guardiola lựa chọn. Giữa tuần qua, chiến lược gia Tây Ban Nha đã sai lầm và đây là lúc ông cần sửa sai. 

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 10:15 07/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...