MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Man City thăng hoa, Pep Guardiola vẫn chưa thể vội mừng

    05:50 Thứ năm 26/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Manchester City đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 3 chiến thắng trên mọi đấu trường.

    Sau thất bại bất ngờ trên sân của Norwich ở vòng 5 Premier League, Manchester City đã khiến người hâm mộ vô cùng ấn tượng khi giành liên tiếp 3 chiến thắng ở cả các đấu trường Châu Âu, Giải ngoại hạng và cả Cúp Liên Đoàn với tổng thành tích ghi đến 14 bàn thắng cũng như chưa để lọt lưới lần nào. 

    Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Kevin De Bruyne, khả năng "nhả đạn" của đầu tàu Sergio Aguero, sự tái xuất của công thần Bernardo Silva, những pha xử lý bùng nổ của "nhân tố X" Riyad Mahrez cùng màn trình diễn hiệu quả của lão tướng David Silva, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã thể hiện một sức mạnh tấn công huỷ diệt khi lần lượt khiến Shakhtar Donetsk (0-3), Watford (0-8) và Preston (0-3) phải chịu thua với những tỷ số đậm.

    Đặc biệt, phát kiến đưa Fernandinho lùi về chơi trung vệ và đá cặp với Nicolas Otamendi của thuyền trưởng Man City đã mang lại hiệu quả tốt. Cùng nhau, bộ đôi này thi đấu chắc chắn và giúp The Citizens có chuỗi 3 trận giữ trắng lưới liên tiếp, một thành tích vô cùng ấn tượng và nên nhớ rằng trước đó, đội chủ sân Etihad gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn cản đối thủ ghi bàn.

    Đây! Dấu hiệu cho thấy Man City rất muốn ăn 4 mùa này - Bóng Đá

    Man City đang thể hiện một phong độ ấn tượng.  

    Cụ thể, ngoài hai chiến thắng trước West Ham (5-0) và Brighton (4-0), đoàn quân của HLV Pep Guardiola đều lần lượt để Liverpool (2-2), Tottenham (2-2), Bournemouth (3-1) và Norwich (2-3) chọc thủng lưới ít nhất từ 1 đến 3 lần. Trong bối cảnh cả hai trung vệ hàng đầu, Aymeric Laporte và John Stones đều gặp phải chấn thương, kết quả 3 trận không nhận bàn thua gần nhất của Man City càng khiến người hâm mộ nhà đương kim vô địch Premier League thêm phần tự hào.

    Tuy nhiên, nhìn lại màn thể hiện đã qua của đội chủ sân Etihad, giới chuyên môn cũng nhận ra không ít những khiếm khuyết còn tồn đọng ở The Citizens. Cụ thể, mùa giải này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn chưa giành được chiến thắng nào khi chạm trán với các địch thủ thuộc Big Six (hoà Liverpool sau 90 phút ở Community Shield cũng như để Tottenham cưa điểm ngay trên sân nhà) và khi chạm trán với 2 đội bóng lớn The Kop và The Lilywhites, họ đã để thủng lưới đến 4 lần.

    Man City sẽ chơi thế nào nếu không có Laporte? - Bóng Đá

    Fernandinho dù đang chơi tốt ở vị trí trung vệ nhưng khả năng không chiến hạn chế của cầu thủ người Brazil có thể trở thành "tử huyệt" bị khai thác trong những trận đấu tới của Man City.  

    Rõ ràng, so với việc giành thắng lợi đậm trước 3 đối thủ "nhược tiểu" vừa qua, vấn đề có được 3 điểm ở các trận cầu lớn đem đến nhiều lo nghĩ hơn cho thuyền trưởng Man City. Ngoài ra, trong 3 trận đấu gần nhất, nhược điểm chống bóng bổng của cặp trung vệ Fernandinho - Otamendi cũng ngày một lộ rõ. Với nền tảng thể hình không mấy ấn tượng, rất khó để HLV Pep Guardiola có thể trông chờ bộ đôi này làm chủ các tình huống không chiến như Laporte và Stones. Do đó, nếu muốn tiếp tục duy trì thành tích ổn định ở chặng đường tới, thuyền trưởng Man City sẽ cần phải tìm ra cách giải quyết những vấn đề trên thay vì để những kết quả hiện tại che mờ tầm mắt. 

    Phi Yến | 18:03 25/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...