MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Man City phải chăng là đội bóng mạnh nhất lịch sử Premier League?

    10:10 Thứ tư 15/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Man City đã bảo vệ thành công chức vô địch quốc nội với số điểm cao ngất ngưỡng 98. Liệu đây có phải là đội bóng mạnh nhất trong kỉ nguyên Premier League.

    Sau khi gục ngã trước Tottenham ở Tứ kết Champions League, Man City chỉ còn biết dồn sức vào đấu trường quốc nội. Thực tế, họ là đội bóng ổn định nhất chặng nước rút bởi trong 14 vòng đấu cuối cùng của mùa giải, Man City không hề để mất điểm ở bất kì trận đấu nào.

    Đã có những lo lắng nhất định khi các học trò của Pep Guardiola bị Brighton chọc thủng lưới nhưng rồi Sergio Aguero và các đồng đội đã trở lại đúng lúc với 4 bàn thắng và đem về chức vô địch hoàn toàn xứng đáng cho The Citizens. Sau khi Premier League hạ màn, giới chuyên môn đã đặt ra câu hỏi liệu Man City mùa này có phải là đội bóng mạnh nhất trong kỉ nguyên Premier League. Những thống kê dưới đây sẽ trả lời phần nào cho câu hỏi này. 

    Man City phải chăng là đội bóng mạnh nhất lịch sử Premier League? - Bóng Đá

     Man City vô địch với 98 điểm. 

    Trong lịch sử hơn hai thập kỉ tồn tại của mình, có ba đội bóng trước Man City thường được đưa lên làm bàn cân để so sánh về mức độ vĩ đại. Đó là Man Utd 1999, Arsenal 2004 và Chelsea 2005. 

    Xét về mặt tổng thể, Man Utd năm đó chỉ có tỉ lệ chiến thắng ở mức 57,9%, các thông số khác như số điểm, số trận thắng, hiệu số bàn thắng bàn thua đều kém hơn so với các  Arsenal 2004, Chelsea 2005 hay Man City 2019. Điều duy nhất họ nhỉnh hơn các đối thủ và cũng chính điều này khiến chiến tích Man Utd trở nên bất hủ là chức ăn ba lịch sử ở năm 1999, kèm với một màn lội ngược dòng mang đậm chất cổ tích tại Nou Camp. 

    Man City phải chăng là đội bóng mạnh nhất lịch sử Premier League? - Bóng Đá

     Bảng thống kê vượt trội của Man City so với các ông lớn trong quá khứ. 

    Ngược lại, Man City vượt trội khá nhiều so với phần còn lại với số điểm kỉ lục 98. Để thấy mức độ kinh hoàng của số điểm này hãy nhìn vào Liverpool, đội đứng sau với 97 điểm. Người ta tính rằng, với 97 điểm Liverpool có thể vô địch ở 25 mùa giải trước đó. 

    Man City mùa này có một hiệu số bàn thắng thua áp đảo (+72). So với các đối thủ của thời trước thì đây là con số gần gấp đôi. Chỉ có hai kỉ lục họ không thể tiếp cận được là việc để thủng lưới 15 bàn của Chelsea năm 2005 và thành tích bất bại cả mùa của Arsenal 2004.  

    Tuy nhiên, điều đó lại được bù trừ bằng lối chơi mượt mà và tấn công đẹp mắt của đội chủ sân Etihad. Không có ai trong 3 đối thủ kể trên đủ ghi trung bình đến 2,5 bàn/trận như Man City. Do vậy, nếu cho rằng Man City là đội bóng xuất sắc nhất kỉ nguyên Premier League thì cũng không có gì quá đáng. 

    Xem lại pha ăn mừng chức vô địch đầy cảm xúc của Man City: 

    Ngọa Long | 13:22 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...