MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man City đấu Newport: Màn tỉ thí giữa David và Goliath

    08:25 Thứ bảy 16/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Newport County sẽ là đối thủ của Man City ở FA Cup. Hẳn bạn cũng bất ngờ nếu biết độ chênh lệch khủng khiếp giữa hai đội bóng này.

    1. Ông chủ

    Newport

    Man City đấu Newport: Màn tỉ thí giữa David và Goliath - Bóng Đá

     Newport là đồng sở hữu của nhiều CĐV. 

    Les Scadding, sở hữu CLB đến trước năm 2015. Sau đó, NHM đã mua lại cổ phần của đội bóng này vì sợ vỡ nợ. Hiện tại, Newport đang vận hành theo kiểu một đội bóng của thành phố với ông chủ chính là người dân của địa phương này. 

    Man City

    Không cần phải nói quá nhiều về Chủ tịch Sheikh Mansour của Man City. Ông đã tạo ra một đế chế hoàng kim cho The Citizens kể từ khi mua họ từ năm 2008. Giờ đây, cứ vào mỗi kì chuyển nhượng, người ta lại thấy Man City phá vỡ một kỉ lục nào đó. 

    2. Chuyển nhượng 

    Newport:

    Man City đấu Newport: Màn tỉ thí giữa David và Goliath - Bóng Đá

     Phòng thay đồ thiếu thốn của đội bóng. 

    Mức phí chuyển nhượng của cả đội bóng Newport cộng lại chỉ dừng ở ngưỡng 50 ngàn bảng, tức bằng 1/5 lương Aguero nhận mỗi tuần. Họ không có quá nhiều vụ mua bán đình đám. Hầu hết các cầu thủ trong biên chế của Newport chỉ thuộc dạng cho mượn hoặc kí tự do. 

    Bản hợp đồng kỉ lục của họ diễn ra vào năm 1980 khi Alan Waddle chuyển từ Swansea về Newport với giá... 80 ngàn bảng. 

    Man City: 

    Mọi thứ Man City chi ra trên TTCN hiện tại đều phải cân nhắc để không vi phạm luật công bằng tài chính. Thương vụ kỉ lục mới nhất cập bến sân Etihad là Riyad Mahrez với giá 60 triệu bảng. Và nếu phải có một phép so sánh nào đó giữa hai đội thì người ta tính Man City hơn Newport về giá trị chuyển nhượng khoảng... vài trăm triệu lần!

    3. Lương

    Newport:

    Man City đấu Newport: Màn tỉ thí giữa David và Goliath - Bóng Đá

     Amond, ngôi sao của Newport chỉ nhận 1500 bảng/tuần. 

    Mức lương trung bình mà một cầu thủ ở League Two nhận được rơi vào khoảng 750 bảng/tuần. Cầu thủ hưởng lương cao nhất của Newport là Padraig Amond cũng chỉ nhận thủ lao 1500 bảng/tuần. 

    Nhiều cầu thủ của Newport là những chân sút bán chuyên. Song song với việc đá bóng, họ còn làm việc cho các nhà máy hay các cửa hàng ở địa phương. 

    Man City: 

    Sự thật là số tiền Aguero kiếm được trong hai ngày đã bằng "ngôi sao" Amond của Newport kiếm được trong một năm. Hiện tại, tiền đạo người Argentina đang nhận mức lương khoảng 250 ngàn bảng/tuần. 

    Man City đấu Newport: Màn tỉ thí giữa David và Goliath - Bóng Đá

     Aguero làm hai ngày đã bằng ngôi sao của đối thủ kiếm tiền trong cả năm. 

    Nhìn rộng ra, Man City tiêu tốn mức lương khoảng 260 triệu bảng cho 449 nhân viên, 210 liên quan tới bóng đá, 239 liên quan tới hoạt động thương mại và hành chính. 

    4. Sân vận động

    Newport

    Man City đấu Newport: Màn tỉ thí giữa David và Goliath - Bóng Đá

     Đây là nơi mà Man City sẽ thi đấu. 

    Rodney Parade, sân nhà của Newport chỉ có sức chứa khoảng 7850 người. Họ đang đau đầu với việc phát vé cho các CĐV vì ai cũng muốn vào sân xem Man City thi đấu. 

    Man City: 

    Trong khi đó sân Etihad có sức chứa khoảng 55 ngàn chỗ ngồi. Chưa hài lòng với độ hoành tráng hiện tại, các ông chủ người Ả Rập còn tính cơi nới thêm vào những năm tới. 

    Những pha làm bàn đẳng cấp của Aguero: 

    Ngọa Long | 07:51 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...