MỚI NHẤT :
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Man City có cách trị hooligan của Liverpool

    14:15 Thứ sáu 05/10/2018

    Trước chuyến hành quân đến sân Anfield ở vòng 8 Premier League 2018/19, ban lãnh đạo Man City đã có giải pháp khi bị hooligan của Liverpool gây rối.

    Tờ ESPN cho hay Man City đã lắp một loạt camera chất lượng cao trên xe buýt của đội. Trường hợp bị hooligan tấn công trong lúc di chuyển đến sân Anfield, camera gắn bên trong sẽ giúp Man City xác định từng khuôn mặt của những kẻ gây rối.

    “Chúng tôi tin vào công tác an ninh ở Liverpool. Dù vậy, Man City phải lắp camera để xử lý những kẻ thích gây hấn, người phát ngôn của Man City cho hay. Được biết, chiếc camera Man City chọn có khả năng xoay 360 độ, nên mọi “nhất cử, nhất động” đều nằm trong tầm kiểm soát.

    Man City có cách trị hooligan của Liverpool - Bóng Đá

     Chiếc xe buýt của Man City bị CĐV Liverpool tấn công hồi tháng 04/2018.

    Tháng 04/2018, thầy trò HLV Pep Guardiola hành quân đến sân Anfield trong khuôn khổ tứ kết Champions League 2017/18. Khi di chuyển đến Anfield, xe chở toàn đội Man City bị cổ động viên quá khích của Liverpool "bao vây tứ phía" và tấn công.

    Họ ném chai, lon sắt và bắn pháo khói vào xe của đội khách. Thầy trò HLV Guardiola phải ngửi khói vì một cửa sổ của chiếc xe bị đập vỡ. Rất may khi toàn bộ thành viên Man City ngồi trên xe không bị thương. Sau đó, xe buýt này cần sửa chữa để quay trở lại Manchester.

    HLV Guardiola cho biết việc vị tấn công trên đường phố Liverpool khiến học trò của ông bị ảnh hưởng tâm lý khá nghiêm trọng. Hậu quả là Man City bị Liverpool chọc thủng lưới 3 bàn chỉ chưa đầy 20 phút. Sau đó, dù rất nỗ lực, song “nửa xanh thành Manchester” không thể ghi nổi một bàn.

    Man City có cách trị hooligan của Liverpool - Bóng Đá

     Man City gặp Liverpool là trận cầu tâm điểm của vòng 8 Premier League 2018/19.

    HLV Juergen Klopp bất bình với hành động của CĐV nhà. Ông thay mặt ban lãnh đạo Liverpool xin lỗi Man City: “Chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra những kẻ gây nên vụ việc đáng xấu hổ này.”

    Sau đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) điều tra vụ việc và kỷ luật CLB Liverpool với 4 cáo buộc chính, trong đó có lỗi không kiểm soát được trật tự đám đông và gây thiệt hại về tài sản. “Hai cáo buộc trên liên quan đến sự cố tấn công chiếc xe của Man City”, UEFA phát ngôn.

    Trận đấu giữa Liverpool và Man City diễn ra lúc 22h30 hôm 07/09. Hai đội đang chia sẻ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng khi cùng có 19 điểm sau 7 trận.

    Man City có cách trị hooligan của Liverpool - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng Premier League 2018/19 sau 7 vòng đấu. Ảnh: Wikipedia.

    Viết Tuệ | 13:27 05/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...