MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Man City bị cầm hòa, Pep thừa nhận: 'Có lẽ ông ấy thông minh hơn tôi'

    20:46 Chủ nhật 04/10/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa có những chia sẻ thú vị về đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

     

    Trận đấu thú vị trong quá khứ giữa Man City và Leeds

    Sau tất cả, Manchester City cũng đối mặt với kết quả thất vọng tiếp theo tại đấu trường Premier League. Hành quân đến sân Elland Road, The Citizens đã để cho Leeds United cầm hòa. Đáng chú ý, Raheem Sterling còn ghi bàn mở tỷ số trước cho đội khách.

    Tuy nhiên, Rodrigo đã giúp tân binh của Ngoại Hạng Anh giữ lại 1 điểm khi ghi bàn ấn định trận hòa 1-1. Theo các thống kê, đôi bên tung ra tổng cộng 35 cú sút về phía khung thành của nhau. Điều đó chứng tỏ hai CLB đều theo đuổi lối chơi tấn công rực lửa.

    Kết thúc trận đấu, HLV Pep Guardiola đã dành những lời hỏi thăm cho Marcelo Bielsa. Đây chính là người đồng nghiệp, đồng thời cũng là người thầy của cựu thuyền trưởng Barcelona. Thậm chí, ông còn đánh giá rất cao phong cách và độ cống hiến của Leeds United.

    'Maybe he's cleverer than me!' - Guardiola struggles to answer Bielsa's post-match question after Leeds draw - Bóng Đá

     Guardiola và Bielsa có triết lý khá giống nhau.

    "Có lẽ ông ấy thông minh hơn tôi! Tôi thì không như vậy, bởi vì tôi cần thời gian để xử lý trận đấu. Nhưng bạn biết đây, đây là trận đấu hay và kết quả đã nói lên điều đó. Thật tuyệt khi đối đầu với một đội như Leeds. Cách tiếp cận của họ giống như khi đụng độ với Liverpool.

    Đó là thứ bóng đá giúp mọi người cảm thấy thú vị. Tôi rất tự hào về những cầu thủ đến với nước Anh, sau đó chơi bóng nhiều năm ở đẳng cấp cao. CLB không thể làm gì hơn khi gặp một đối thủ quá xuất sắc như đội bóng của Bielsa", Pep Guardiola trả lời trên BBC.

    Giang Nam | 20:16 04/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...