MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • "Man City B" mà Mourinho nhắc tới là đội hình nào?

    21:37 Chủ nhật 11/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia Bồ Đào Nha đã bỏ qua đội bóng cũ Man Utd khi nói về cuộc cạnh tranh đến ngôi vô địch Premier League mùa này.

    Khi được người dẫn chương trình của Sky Sports hỏi về những đội nào có thể cạnh tranh cho ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này, vị thuyền trưởng 56 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ những đội có cơ hội sẽ là Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool, sau đó là Manchester City B".

    Có thể thấy rằng câu trả lời của Jose Mourinho rất "tinh tế" vì trước đây ông đã có thỏa thuận với Man Utd khi không bàn luận bất cứ điều gì về đội bóng này trên truyền thông. Nhưng Man City B là đội nào mà khiến Người đặc biệt lưu tâm đến mức đánh giá cao hơn cả Quỷ đỏ?

     Mourinho đánh giá Man City rất cao.

    Trên thực tế, tuyên bố này nhắm đến đội ngũ trên ghế dự bị của Man City ở trận mở màn gặp West Ham United vào tối qua. Đó là 7 cầu thủ rất đáng chú ý, bao gồm: Claudio Bravo, Ilkay Gundogan, Sergio Aguero, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Nicolas Otamendi và Phil Foden.

    Trong số này có nhiều cầu thủ là trụ cột khó thay thế, những người chơi quá hay ở mùa giải trước nhưng gần như bị vắt kiệt thể lực do tập trung cùng đội tuyển quốc gia thi đấu ở đấu trường quốc tế (Kun Aguero, Bernardo Silva), hoặc mới gia nhập Man City (Cancelo).

    Tuy huấn luyện viên Pep Guardiola đã tung ra đội hình không hẳn mạnh nhất của mình, nhưng chúng ta đã thấy chủ nhà West Ham đau khổ như thế nào trên sân London tối qua. Tỉ số 5-0 thực tế đang là kết quả đậm nhất, cách biệt nhất ở vòng mở màn cho đến nay.

    Ngoài ra, Man City vẫn còn hai cầu thủ đặc biệt nguy hiểm nữa là Benjamin Mendy và Leroy Sane. Rất tiếc, cặp đôi này đang phải điều trị chấn thương và không thể xuất hiện trong thời gian tới. Dù vậy, có vẻ như những sự thiếu vắng này không khiến các nhà ĐKVĐ Premier League yếu đi.

     Man City thậm chí vẫn còn 2 ngôi sao đặc biệt nguy hiểm bên cánh trái.

    Rất nhiều ý kiến hiện nay luôn tin tưởng vào sức mạnh của The Citizens, ngay cả khi Liverpool cũng chứng tỏ được sức mạnh riêng. Chưa kể, Tottenham với vài sự bổ sung chất lượng cho đội hình chính thức như Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso hay Ryan Sessegnon.

    Mùa giải vẫn còn rất nhiều thời gian, Man City có thể không dễ dàng lên ngôi lần thứ 3 liên tiếp nhưng dù sao thì họ vẫn được đánh giá cao hơn cả. Ít nhất, ý kiến từ Mourinho chưa bao giờ là thiếu uy tín, nhất là với những nhận định liên quan đến bóng đá Anh...

    Xem giai thoại về Jose Mourinho:

    Vũ Quang Toản | 21:00 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...