MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Man City ăn ‘trái cấm’ từ UEFA, kịch bản kinh hoàng nào sẽ xảy ra?

    07:58 Thứ bảy 15/02/2020

    BongDa.com.vn Sau tất cả, đội chủ sân Etihad cũng chính thức chịu án phạt bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu trong 2 mùa giải. Vậy trước mắt nửa xanh thành Manchester sẽ là những điều tồi tệ nào?

    Pep Guardiola rời đi

    Trong năm thứ 4 chinh chiến tại xứ Sương mù, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cảm nhận phần nào được sự khắc nghiệt của Premier League. Ngay từ giai đoạn đầu mùa, cựu thuyền trưởng Bayern Munich phải đối mặt với vấn nạn chấn thương. Việc Aymeric Laporte nghỉ thi đấu dài hạn khiến cho The Citizens gặp khó, đồng thời mọi kế hoạch của nhà cầm quân 49 tuổi cũng đảo lộn.

    Chưa dừng lại ở đó, Manchester City cũng hứng chịu không ít những quyết định bất lời từ VAR. Để rồi giờ đây, “Man Xanh” đang đứng trước nguy cơ bị soán ngôi khi kém Liverpool tới 22 điểm trên BXH. Và theo giới chuyên môn, Pep Guardiola có thể sẽ rời đi ngay sau mùa giải 2019/20 này nếu không giúp đội bóng gặt hái thành công ở Champions League.

    Man City ăn ‘trái cấm’ từ UEFA, kịch bản kinh hoàng nào sẽ xảy ra? - Bóng Đá

     Pep Guardiola đứng trước nguy cơ phải cuốn gói khỏi sân Etihad.

    Tuy nhiên, viễn cảnh đó đang ngày càng hiện ra trước mắt các CĐV nửa xanh thành Manchester vì án cấm từ UEFA. Bởi lẽ khi đội chủ sân Etihad không thể dự cúp C1, tham vọng và khao khát của ban huấn luyện CLB cũng vì thế mà giảm đi. Đó là chưa kể HLV sinh năm 1971 đã chia tay Mikel Arteta – “cánh tay phải” đắc lực của ông trong suốt 3 năm dẫn dắt Manchester City.

    Ngôi sao dứt áo

    Không chi Pep Guardiola sẽ hết tham vọng, hậu quả của việc nhận án cấm sẽ còn rất nặng nề với The Citizens. Trong những năm qua, nửa xanh thành Manchester đã vươn lên thành một thế lực thực sự tại xứ Sương mù. Bằng chứng là việc họ đã thống trị Premier League 2 mùa giải gần nhất, cùng với đó là hàng loạt kỷ lục về điểm số và bàn thắng bị xô đổ.

    Man City ăn ‘trái cấm’ từ UEFA, kịch bản kinh hoàng nào sẽ xảy ra? - Bóng Đá

     Theo The Mirror, Sergio Aguero và Raheem Sterling đã nghĩ đến chuyện ra đi.

    Đó là lí do chính giúp Manchester City thu hút được rất nhiều ngôi sao. Có thể kể đến những Benjamin Mendy, Riyad Mahrez, Bernardo Silva hay đặc biệt là trường hợp của tiền vệ Rodri. Một khi đã no nê danh hiệu quốc nội, đa số các cầu thủ “Man Xanh” đều nghĩ về chiếc cúp Champions League danh giá. Thế nhưng, mọi thứ đã đổ vỡ chỉ trong phút chốc.

    Các trụ cột của Manchester City đều đang ở độ chín của sự nghiệp, đồng thời đặt rất nhiều tham vọng ở CLB giàu tiềm năng bậc nhất lục địa già. Hai năm không phải quá dài, tuy nhiên vẫn đủ để nhiều cái tên không còn tha thiết cống hiến cho đội bóng. Họ có thể đòi ra đi để tìm một bến đỗ lí tưởng hơn, môi trường cạnh tranh tốt hơn để khẳng định năng lực của bản thân.

    Hệ quả về sau

    Không chỉ đơn thuần là bị cấm dự Champions League, Manchester City còn đứng trước nguy cơ bước vào cơn khủng hoảng trầm trọng kéo dài. Đầu tiên, nếu đặt trường hợp Pep Guardiola ra đi, đội chủ sân Etihad sẽ phải đau đầu nhằm tìm ra một vị thuyền trưởng mới. Và với triết lý mà cựu HLV Barca đã xây dựng, đó sẽ là áp lực rất lớn dành cho người kế nhiệm.

    Man City ăn ‘trái cấm’ từ UEFA, kịch bản kinh hoàng nào sẽ xảy ra? - Bóng Đá

     Giới chủ Ả-Rập liệu có còn muốn đầu tư mạnh tay vào Man City?

    Nếu giới chủ The Citizens khó tính, người mới sẽ phải duy trì những gì mà chiến lược gia 49 tuổi đã tạo nên. Trong một trường hợp không mong muốn khác, nửa xanh thành Manchester sẽ phải “đập đi xây lại”. Đó có thể là một tập thể mới, một huấn luyện viên mới, một triết lý hoàn toàn mới và cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện.

    Trong 5 năm qua, các CĐV đã quá quen với hình ảnh một “Man Xanh” đẹp mắt, bùng nổ và sẵn sàng hủy diệt đối thủ của mình bất cứ lúc nào. Chính vì thế, việc thay đổi lối chơi sẽ khó lòng được chấp nhận. Nếu không có chiến lược rõ ràng và thực hiện một cách trơn tru, The Citizens hoàn toàn có thể rơi vào tình cảnh giống như người hàng xóm Manchester United.

    Xem lại trận đấu giữa Man City và Basel: 

    Giang Nam | 07:28 15/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...