MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • Malaysia về nhì AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe vẫn có nguy cơ thất nghiệp

    12:54 Thứ ba 18/12/2018

    "Tôi không hiểu cổ động viên đang muốn gì. Họ nghĩ Tan Cheng Hoe là một HLV kém. Thành thật đi, tuyển Malaysia vào chung kết đã là cú đột phá rồi", nhà báo Vijhay Vick thốt lên.

    Rồi hôm 18/12, tờ The Star (Malaysia) lại giật tít: "Ông Tan Cheng Hoe chỉ biết có được giữ ghế hay không vào cuối tháng này". Báo này khẳng định ngay cả khi đội tuyển Malaysia hoàn thành mục tiêu đề ra, tương lai ông Tan Cheng Hoe vẫn không được đảm bảo.

    Trên thực tế, dù Malaysia đoạt huy chương bạc AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe vẫn đối mặt làn sóng chỉ trích từ cổ động viên. Ngoài ra Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng phân vân chưa quyết định có nên tiếp tục trao quyền nắm đội tuyển quốc gia cho nhà cầm quân này hay không.

    Malaysia về nhì AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe vẫn có nguy cơ thất nghiệp - Bóng Đá

     Có lúc, ông Tan Cheng Hoe được tung hô rất nhiều.

    Có lúc, ông Tan Cheng Hoe từng nhận được rất nhiều lời khen, đặc biệt sau khi loại Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2018. Sau đó, tại Kuala Lumpur, đội tuyển Malaysia dù bị Việt Nam dẫn trước 2 bàn vẫn thi đấu rất quật cường để gỡ 2-2. Nhưng sau trận chung kết lượt về, mọi thứ thay đổi.

    "Tôi không hiểu cổ động viên đang muốn gì. Họ nghĩ Tan Cheng Hoe là một HLV kém. Thành thật đi, tuyển Malaysia vào chung kết đã là cú đột phá rồi", nhà báo Vijhay Vick, từng viết cho Fox Sports Asia và Four Four Two, thốt lên.
    Khi tuyển Malaysia thua 0-1, qua đó mất chức vô địch, người hâm mộ Malaysia lập tức quay lưng với HLV Tan Cheng Hoe. Trên Twitter, làn sóng cổ động viên chỉ trích chiến lược gia 50 tuổi liên tục xuất hiện. Có người còn đòi Liên đoàn Bóng đá Malaysia không gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân này.

    Ở một diễn biến mới nhất, Tổng thư ký Stuart Ramalingam của FAM cho biết sẽ có một cuộc họp diễn ra vào cuối năm để đánh giá kết quả làm việc các HLV của đội tuyển bóng đá nam và nữ, cũng như futsal của Malaysia. Chỉ tới lúc đó, ông Tan Cheng Hoe mới biết tương lai ra sao.

    Malaysia về nhì AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe vẫn có nguy cơ thất nghiệp - Bóng Đá

     Ông Tan Cheng Hoe vẫn chưa biết tương lai ra sao. Ảnh: Getty Images.

    Theo nhiều chuyên gia, ông Tan Cheng Hoe là người rất có năng lực. Nhà báo Scott McIntyre của Fox Sports Asia miêu tả vị thuyền trưởng này là một trong những nhà cầm quân chuyên môn tốt nhất ở Malaysia và khu vực Đông Nam Á. Thứ bóng đá HLV Tan Cheng Hoe theo đuổi cũng rất hấp dẫn và phù hợp với thời đại.

    Dưới bàn tay của HLV Tan Cheng Hoe, "những chú hổ Harimau" được đánh giá cao nhờ khả năng ứng biến và lối chơi bóng đá hiện đại. Trường phái bóng đá "possession football" - chủ động cầm bóng và triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà - đang là lối chơi thời thượng, và được HLV 50 tuổi áp dụng.

    Chia sẻ

    Loading...