MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • 'Maguire sẽ đá thêm 8 năm nữa nếu không chấn thương'

    19:40 Thứ bảy 03/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn M.U liên tục được khen ngợi vì đã có được chữ ký chất lượng trong mùa Hè 2019.

    Loạt trận giao hữu của nửa đỏ thành Manchester đã diễn ra rất suôn sẻ với 5 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, thảm họa đã ập đến với HLV Ole Gunnar Solskjaer khi Eric Bailly dính chấn thương gối. Đây được xem là điều đáng tiếc khi cựu sao Villarreal vừa bình phục sau mùa giải 2018/19.

    Đích thân chiến lược gia người Na Uy xác nhận, cậu học trò của mình sẽ phải ngồi ngoài đến 5 tháng. Trước tính cảnh bí bách, cựu thuyền trưởng Molde thúc giục ban lãnh đạo chiêu mộ Harry Maguire. Không cần mất quá nhiều thời gian, Quỷ đỏ đã đạt được thỏa thuận với Leicester City.

    Graeme Souness reacts to Manchester United’s record-breaking transfer deal for Harry Maguire - Bóng Đá

     Harry Maguire sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề cho M.U.

    80 triệu bảng là số tiền đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra, đây là mức phí kỷ lục dành cho một trung vệ và vượt qua cả Virgil Van Dijk. Bất chấp việc chi một khoản tiền có phần "điên rồ", các chuyên gia vẫn tin rằng đây là bản hợp đồng rất hợp lý.

    "Ai cũng biết United đang khao khát trở lại với ngôi vương Premier League. Lần này họ chi nhiều hơn, nhưng Maguire là cầu thủ hàng đầu, cậu ta mới 26 tuổi và vẫn còn chơi thêm 8 năm đỉnh cao nữa nếu không dính chấn thương nào", huyền thoại Graeme Souness trả lời phỏng vấn trên Sky Sports.

    "Cậu ấy vô cùng chất lượng, phòng thủ tốt, rất giỏi khi có bóng trong chân và có khả năng ghi bàn nữa. Một bản hợp đồng tuyệt vời. 80 triệu bảng? Tôi không nghĩ đó là số nhiều, quan trọng là họ chấp nhận chi đậm và đã có được điều mình cần", cựu cầu thủ Liverpool chốt lại vấn đề.

    Xem Ole Gunnar Solskjaer nói về Paul Pogba:

    Giang Nam | 19:20 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...