MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Mạc Hồng Quân báo tin vui về Filip Nguyễn đến thầy Park

    06:29 Thứ tư 15/07/2020 | 8

    BongDa.com.vn Tiền đạo Mạc Hồng Quân đã có những tiết lộ về quá trình nhập tịch và sự chuẩn bị của Filip Nguyễn để được cân nhắc gọi lên ĐT Việt Nam.

    Thể hiện khao khát được góp mặt trong thành phần của ĐT Việt Nam kể từ đầu năm 2019,Filip Nguyễn đã nhiều lần gửi thông điệp đến NHM đất nước hình chữ S cũng như xúc tiến quá trình nhập quốc tịch. Hiện tại, thủ thành đang khoác áo Slovan Liberec vẫn đang nỗ lực để hiện thực hoá giấc mơ của mình.

    Mới đây, người bạn thân đang thi đấu tại Việt Nam - Mạc Hồng Quân đã có những tiết lộ về sự chuẩn bị của Filip Nguyễn trong thời gian qua: "Tôi có biết Filip Nguyễn sắp hoàn thành việc nhập tịch. Tôi mong cậu ấy sớm có quốc tịch để có cơ hội thể hiện mình trong màu áo ĐT Việt Nam.

    Mạc Hồng Quân báo tin vui về Filip Nguyễn đến thầy Park - Bóng Đá

    Filip Nguyễn đang chuẩn bị chu đáo và chờ cơ hội được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

    Ngoài ra tôi biết Filip đang chuẩn bị rất kỹ cho việc này khi 3 tháng nay bạn ấy thuê một gia sư người Việt để học tiếng Việt. Một tuần cậu ấy đi ăn nhà hàng Việt 2 lần để học tiếng Việt và hiểu hơn văn hóa Việt Nam.

    Tôi còn nhớ, ở lần gặp mặt gần nhất, Filip hỏi nhiều về bóng đá Việt Nam. Sau những thành công của bóng đá Việt Nam thì nhiều người để ý đến các cầu thủ ở nước ngoài, giống như trường hợp của Văn Lâm."

    Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 9 để chuẩn bị cho những lượt trận cuối tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 và 11.

    Đăng Huy | 05:59 15/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...