MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Lyon kêu gọi Tổng thống Pháp học Tây Ban Nha, cho Ligue 1 trở lại

    11:56 Chủ nhật 24/05/2020

    BongDa.com.vn Mới đây Chính phủ Tây Ban Nha đã "bật đèn xanh" để giải đấu hàng đầu xứ sở bò tót trở lại thi đấu vào ngày 8/6 tới.

    Sau Bundesliga, La Liga được Chính phủ nước nhà "bật đèn xanh" để giải đấu trở lại vào ngày 8/6 sau quãng thời gian bị đóng băng do tác động quá lớn của đại dịch Covid-19. Như vậy là cuộc đua đến ngôi vô địch giữa BarcelonaReal Madrid cũng như cuộc chiến trụ hạng vẫn được tiếp diễn.

    Trước đó Chính phủ Pháp đã ra quyết định không có trận đấu bóng đá chuyên nghiệp nào được cho phép tại xứ lục lăng cho đến sớm nhất là ngày 01/09, BTC hạng đấu số 1 quốc gia này không còn cách nào khác ngoài tuyên bố hủy bỏ các trận cầu còn lại. BXH sau cùng của chiến dịch 2019/20 được phân định dựa trên điểm số trung bình.

    Lyon kêu gọi Ligue 1 được tiếp tục - Bóng Đá

     Ligue 1 đã phải hủy bỏ.

    Lyon, cùng với Amiens và Toulouse không đồng tình với phương án này. Nếu như Lyon hết cơ hội chạy đua cho vị trí tham dự Champions League thì Amiens và Toulouse là 2 đội phải xuống hạng. Nỗ lực kháng cáo của 3 CLB này đã không thành công. Tuy nhiên với phán quyết mới đây từ Chính phủ Tây Ban Nha, Lyon đã kêu gọi Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron thay đổi quyết định.

    “Olympique Lyonnais hy vọng rằng trường hợp của Tây Ban Nha, theo sau Đức, sẽ giúp các nhà chức trách xem xét lại quyết định đưa ra quá vội vàng ở Pháp,” Lyon viết trên trang chủ của họ. Liệu Chính phủ Pháp có thay đổi quyết định, cho phép Ligue 1 trở lại? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

    Endo | 11:26 24/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...