MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Lý do sốc đằng sau phong độ trồi sụt của Hector Bellerin

    00:05 Thứ bảy 05/05/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ cánh phải người Tây Ban Nha chính là một trong những người chơi tệ nhất trong trận thua của Arsenal trước Atletico Madrid vừa qua.

    Mới đây, theo tiết lộ gây sốc từ ông chủ kênh talkSPORT, Alan Brazil thì chính chế độ ăn chay là nguyên nhân chính gây nên màn trình diễn tồi tệ của Bellerin trong trận bán kết lượt về Europa League vừa qua, cũng như phong độ giảm sút của cầu thủ này kể từ đầu mùa giải.

    Lý do sốc đằng sau phong độ trồi sụt của Hector Bellerin - Bóng Đá

     Bellerin đã rớt phong độ thảm hại trong mùa giải năm nay.

    Được biết, cầu thủ 23 tuổi đã chuyển hẳn sang chế độ ăn toàn đồ thực vật kể từ thời điểm đầu mùa giải năm nay. Anh cho rằng bản thân cảm thấy giàu năng lượng hơn cả trong và ngoài sân đấu từ khi chuyển chế độ ăn. Tuy nhiên theo lời khuyên của Brazil thì cựu học viên lò La Masia cần phải ăn thịt trở lại mới mong tìm lại được phong độ vốn có.

    Ông nói trên kênh Sports Breakfast của mình rằng: "Bellerin, hãy ăn một miếng thịt bít tết đi anh bạn. Nó sẽ giúp giúp cậu rất nhiều đấy!"

    "Bellerin vốn là một cầu thủ giỏi. Song cậu ta đã sa sút thảm hại. Tôi không hiểu điều gì đã thực sự xảy đến với cậu ta."

    Khi được hỏi liệu có phải ông nghĩ rằng thói quen ăn uống đã ảnh hưởng đến hậu vệ của Arsenal hay không, Brazil khẳng định điều này: "Đúng, tôi nghĩ vậy."

    Trở lại thời gian đầu mùa, Bellerin đã nói về chế độ ăn mới của bản thân: "Tôi đã phần nào là một người ăn chay kể từ đầu mùa giải này. Ban đầu tôi chỉ sử dụng đồ chay một vài tuần để thải độc tố (detox) ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên sau đó tôi cảm thấy rất khỏe khoắn và đã chuyển sang ăn chay được 6 tháng rồi. Điều quan trọng nhất với tôi đó là tốc độ hồi phục chấn thương so với trước đây. Thời gian trước tôi vẫn thường gặp phải vết viêm ở mắt cá sau những trận đấu căng thẳng. Còn bây giờ tôi thậm chí không phải bọc mắt cá để thi đấu nữa."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 23:30 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...