MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Lý do để tin đây là kỷ nguyên thống trị Premier League của Man City

    15:35 Thứ tư 15/08/2018

    BongDa.com.vn Sau chức vô địch tuyệt đối mà họ đã giành được ở mùa giải trước, rất nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định về việc đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ thống trị giải bóng đá ngoại hạng Anh trong những mùa giải sắp tới.

     Những nhận định trên càng có cơ sở khi Man City đã đánh bại Arsenal ngay trên sân Emirates một cách đầy thuyết phục trong trận mở màn Premier League mùa bóng 2018 – 2019.

    Đây có phải là kỷ nguyên thống trị Premier League của Man City? - Bóng Đá

     Chiến thắng dễ dàng trước Arsenal ngay tại Emirates đã khẳng định sức mạnh đáng gờm của Man City mùa này.

    Ngày Pep rời xứ Bavaria để đến thành phố Manchester dẫn dắt câu lạc bộ Man City, rất nhiều người đã lo ngại về khả năng thành công của ông. Họ cho rằng lối đá thiên về thể lực và sức mạnh của ngoại hạng Anh sẽ bóp chặt đất diễn của trường phái Tiqui-Taca mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang theo đuổi.

    Và thực tế đã chứng minh những lo ngại trên là hoàn toàn có cơ sở. Pep đã rất khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới và hệ quả đội bóng do Pep dẫn dắt đã hoàn toàn trắng tay trên tất cả các đấu trường.

    Thất bại trên là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của giới chủ và Ban Lãnh đạo câu lạc bộ. Thế nhưng thay vì quyết định sa thải, họ vẫn đặt niềm tin vào Pep. Và Pep đã đền đáp niềm tin ấy bằng chức vô địch “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử bóng đá ngoại hạng Anh. Hàng loạt kỷ lục bị xô đổ và rất nhiều cột mốc mới được nửa xanh thành Manchester thiết lập.

    Đây có phải là kỷ nguyên thống trị Premier League của Man City? - Bóng Đá

     Mùa trước, Pep Guardiola đã đưa đội chủ sân Etihad đến chức vô địch Premier League một cách tuyệt đối.

    Pep đã từng dẫn dắt Barcelona và Bayer Munich thống trị 2 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu là La Liga và Bundesliga. Và ông hoàn toàn có đủ khả năng để giúp Man City mở ra kỷ nguyên thống trị tại Premier League.

    Kể từ thời điểm giải bóng đá cao nhất xứ sở sương mù chính thức mang tên Premier League vào năm 1992, chỉ có duy nhất Manchester United thiết lập được kỷ nguyên thống trị của mình trong giai đoạn từ mùa bóng 1992 – 1993 đến mùa 2003 – 2004 với 08 chức vô địch trên tổng số 12 mùa bóng đã được tổ chức (trong 04 mùa bóng còn lại, Arsenal giành được 3 và Blackburn Rovers giành được 1 chức vô địch).

    7 mùa bóng tiếp theo (từ mùa 2004 – 2005 đến 2010 – 2011), chỉ có MU và Chelsea là hai đội đã lên ngôi tại Premier League, thế nhưng chưa đội bóng nào thể hiện sự thống trị gần như tuyệt đối mà MU đã làm được ở giai đoạn trước đó (Chelsea có 3 còn MU có 4 chức vô địch). Đặc biệt, kể từ mùa bóng 2011/12 đến nay, chưa có một đội bóng nào đủ khả năng bảo vệ thành công chức vô địch (chức vô địch lần lượt rơi vào tay các đội Man City, MU, Chelsea và Leicester City).

    Với tham vọng và sự đầu tư mạnh mẽ trong nhiều năm qua, rõ ràng Champions League và Premier League vẫn là những mục tiêu cao nhất mà Pep và nửa xanh thành Manchester phải quyết tâm chinh phục. Dẫu vậy, so với Champions League, đấu trường Premier League vẫn là mục tiêu khả dĩ nhất.

    Đây có phải là kỷ nguyên thống trị Premier League của Man City? - Bóng Đá

     Liverpool có lẽ là câu lạc bộ duy nhất có thể cản được bước tiến của Man City mùa này.

       Premier League 2018/19 là mùa giải mà Pep và Manchester City hoàn toàn có thể thiết lập thêm những cột mốc mới tại giải bóng đá số 1 nước Anh. Mặc dù phải cạnh tranh với một Liverpool đang dần hoàn thiện dưới bàn tay của Klopp, tuy nhiên với một lối chơi đã được vận hành nhuần nhuyễn và đầy biến ảo, cùng sự dẫn dắt của một huấn luyện viên tài năng và việc sở hữu một đội hình có chiều sâu với rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như David Silva, De Bruyne, Aguero, Mahrez…Man City hoàn toàn có khả năng bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đã giành được vào mùa giải năm ngoái. Chức vô địch mùa bóng này có thể sẽ mở đầu cho kỷ nguyên thống trị Premier League của Man City.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 15:35 15/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...