MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Lý do để tin Arsenal sẽ không ký hợp đồng với Thomas Meunier mùa hè này

    21:08 Thứ tư 19/06/2019

    BongDa.com.vn Thomas Meunier nhiều khả năng sẽ chia tay CLB Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Cầu thủ 27 tuổi người Bỉ chuyển tới gã nhà giàu nước Pháp từ CLB Club Brugge với mức giá 6 triệu Euro vào năm 2016. Anh luôn là một trong những cái tên quan trọng trong đội hình PSG trong những năm qua. Tuy nhiên, dường như hậu vệ người Bỉ đã sẵn sàng tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

    Arsenal là một trong những CLB muốn sở hữu chữ ký của cầu thủ người Bỉ. Với việc Stephan Lichtsteiner sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, đội bóng chủ sân Emirates hiện chỉ còn duy nhất Hector Bellerin cho vị trí hậu vệ phải. Tuy vậy, với những màn trình diễn không mấy ấn tương kèm theo đó là việc gặp phải khá nhiều chấn thương đã khiến Bellerin không có được phong độ tốt trong mùa giải vừa qua. Chính vì vậy, có nhiều cổ động viên tin rằng HLV Unai Emery sẽ cố gắng để có thể đưa về sân Emirates hậu vệ phải Thomas Meunier.

    Why Arsenal might not sign Meunier this summer - Bóng Đá

     Cầu thủ người Bỉ nhiều khả năng sẽ chia tay PSG trong mùa hè năm nay.

    Dẫu vậy, tờ Daily Mail mới đây đã đưa tin rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang mục tiêu khác do mức phí mà PSG đưa ra cho hậu vệ 27 tuổi rơi vào khoảng 30 triệu Euro. Khi mà cựu thuyền trưởng CLB Sevilla đã xác định hai vị trí thiết yếu mà đội bóng phía bắc London cần bổ sung trong hè này là trung vệ và tiền vệ tấn công, mức giá 30 triệu Euro cho một hậu vệ phải nhiều khả năng sẽ vượt quá ngân sách mà HLV Unai Emery được các ông chủ The Gooner cung cấp.

    Ngoài Arsenal, Manchester United cũng được cho là đang quan tâm tới hậu vệ sinh năm 1991. Đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ chuyển hướng sang cầu thủ của PSG nếu như thất bại trong thương vụ Aaron Wan-Bissaka của CLB Crystal Palace.

    Quốc Anh | 20:56 19/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...