MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Lượt trận cuối cúp C1 2019/20: Kịch bản nào cho Liverpool, Chelsea?

    11:58 Thứ ba 10/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ít ai ngờ rằng, những nhà đương kim vô địch của hai giải đấu hàng đầu châu Âu lại gặp khó đến vậy ngay từ vòng bảng Champions League mùa này.

    Liverpool: Hiểm họa ở đất Áo

    Với nhiều người, bảng đấu của các nhà đương kim vô địch C1 nhẹ hơn nhiều so với Chelsea, tuy nhiên Jurgen Klopp không nghĩ thế. Cuối cùng, ông đã đúng khi tỏ ra thận trọng trước tất cả các đối thủ ngay sau khi buổi lễ bốc thăm kết thúc. Và nếu The Kop phải nói lời chia tay ngay từ vòng bảng, có lẽ đội bóng bị CĐV nửa đỏ vùng Merseyside ghét nhất chính là Napoli.

    Ngay lượt trận đầu tiên, đại diện của Premier League đã thất thủ trên đất Ý và đó là dấu hiệu cho thấy giông bão đã thực sự kéo đến. Cuối cùng, vẫn cái tên Napoli là lí do khiến cho đội chủ sân Merseyside phải bước vào cuộc chiến sinh tử để giành vé đi tiếp. Thực tế cho thấy, quyền tự quyết vẫn còn nằm trong tay Liverpool khi chỉ cần một trận hòa là đủ để vào vòng trong.

    Lượt trận cuối cúp C1 2019/20: Kịch bản nào cho Liverpool, Chelsea? - Bóng Đá

     Không thể thắng Napoli, Liverpool đã tự đẩy mình vào thế khó.

    Nhưng tại sao nhiều fan hâm mộ "Lữ đoàn đỏ" lại lo lắng đến vậy? Câu trả lời chỉ vì đó là RB Salzburg. Ở lượt đi, Virgil Van Dijk và các đồng đội phải toát mồ hôi mới có được trận thắng 4-3 trước đại diện của nước Áo. Chuyến hành quân tới Red Bull Arena sẽ là mối hiểm họa thực sự cho The Kop, bởi lẽ đội bóng của Jesse Marsch chỉ thua 1 trong tổng số 73 trận gần nhất trên sân đấu ấy.

    Chưa kể đó, Liverpool gặp tổn thất nặng nề vì thiếu đi tiền vệ Fabinho. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Erling Haaland lại tuyên bố mình sẵn sàng biến đối thủ thành cựu vương. Ranh giới giữa niềm hân hoan và nỗi đau là vô cùng mong manh. Tuy vậy, "The Reds" ở mùa giải năm nay đã quá nổi tiếng với khả năng vượt qua khó khăn nhờ bản lĩnh của mình. 

    Chelsea: Đừng mắc lỗi lần hai

    Chính Petr Cech đã một tay đẩy đội bóng cũ của mình vào bảng đấu được cho là "tử thần" này. Và nếu LOSC Lille duy trì phong độ như mùa trước, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với nhà đương kim vô địch Europa League. Nhưng ngay cả khi đại diện của Ligue 1 khủng hoảng và bị cho là yếu nhất bảng H, Chelsea cũng chưa chắc giành suất đi tiếp.

    Hai trận hòa tai hại liên tiếp trước Valencia và Ajax Amsterdam đã đẩy đoàn quân của Frank Lampard vào thế khó, Tuy vậy, cửa đi tiếp của CLB Tây London vẫn sáng giống hệt Liverpool. Có cùng 8 điểm với Valencia, thế nhưng đội chủ sân Stamford Bridge phải chịu xếp sau "Bầy dơi" do thua về thành tích đối đầu. Một chiến thắng sẽ giúp The Blues đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả cặp đấu còn lại ra sao.

    Lượt trận cuối cúp C1 2019/20: Kịch bản nào cho Liverpool, Chelsea? - Bóng Đá

     Trận hòa tai hại trên đất Tây Ban Nha cũng khiến The Blues phải lo lắng.

    Nhưng một khi không đánh bại được LOSC Lille, Chelsea phải cầu nguyện cho Valencia thất thủ trên đất Hà Lan. Bởi chỉ cần một trận hòa, đại diện của La Liga sẽ bước vào vòng knock-out trong sự cay đắng của "Super Frankie" cùng các học trò. Đến lúc đó, Cesar Azpilicueta và những đồng đội sẽ lại phải chiến đấu ở Europa League.

    Đó là kịch bản không CĐV nào mong muốn xảy ra, nhất là khi đã quá lâu rồi người ta không thấy đội chủ sân Stamford Bridge tung hoành ở vòng loại trực tiếp. Tottenham Hotspur cùng Manchester City đã có vé, giờ đây nước Anh đang chờ tin vui từ Chelsea và Liverpool. 

    Xem Jurgen Klopp nói về lịch thi đấu của Liverpool: 

    Giang Nam | 11:10 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...