MỚI NHẤT :
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • Lukaku chuẩn bị sánh vai hàng loạt huyền thoại trên Đại sảnh danh vọng bóng đá Ý

    15:13 Thứ năm 06/02/2020

    BongDa.com.vn Chỉ sau hơn nửa năm đến Ý, Lukaku đã được nhận vinh dự lớn.

    Đại sảnh danh vọng bóng đá Ý được lập ra năm 2011, nhằm vinh danh những huyền thoại có đóng góp lớn cho bóng đá đất nước này. Ban đầu, danh sách vinh danh được chia làm các hạng mục: Cầu thủ người Ý, HLV người Ý, Huyền thoại lão làng người Ý, Trọng tài người Ý, Chủ tịch người Ý, hạng mục Cầu thủ nước ngoài và Posthumous, dành riêng cho những huyền thoại đã qua đời. Sau đó, hạng mục Cầu thủ nữ người Ý và Davide Astori, hạng mục tôn vinh cầu thủ chơi đẹp được đưa vào. Mỗi năm, những cái tên mới sẽ được điền thêm.

    Lukaku chuẩn bị sánh vai hàng loạt huyền thoại trên Đại sảnh danh vọng bóng đá Ý - Bóng Đá

     Lukaku sắp được điền tên lên Đại sảnh danh vọng bóng đá Ý.

    Năm 2020, sự kiện này sẽ được diễn ra vào tháng 5, Liên đoàn bóng đá Ý vừa công bố những cái tên được vinh danh năm nay. Theo đó, huyền thoại Andrea Pirlo sẽ được điền tên vào danh sách những cầu thủ Ý xuất sắc nhất mọi thời đại, trước đó là Roberto Baggio, Paolo Maldini, Franco Baresi, Fabio Cannavaro, Gianluca Vialli, Giuseppe Bergomi, Alessandro Del Piero, Francesco Totti.

    Zbigniew Boniek, cựu cầu thủ Juventus và AS Roma vào nhóm cầu thủ nước ngoài, cùng những Michel Platini, Marco van Basten, Gabriel Batistuta, Diego Maradona, Ronaldo, Falcao, Ruud Gullit, Javier Zanetti. Carlo Mazzone vào nhóm HLV người Ý xuất sắc nhất. Chủ tịch Antonio Percassi cũng được vinh danh sau những điều tuyệt vời làm được với Atalanta.

    Hạng mục trọng tài người Ý vinh danh Alberto Michelotti, cầu thủ nữ là Sara Gama. Trong khi đó, Romelu Lukaku được điền tên vào nhóm "Davide Astori" vì những nỗ lực chống lại nạn phân biệt chủng tộc, anh cũng từng tạo ấn tượng đẹp khi trao quyền đá penalty cho cầu thủ trẻ Sebastiano Esposito, giúp người đàn em này có bàn thắng đầu tiên ở Serie A. Đi cùng với Lukaku có cầu thủ 17 tuổi Mattia Agnese, người đã cứu mạng đối thủ của mình khi người này mất ý thức sau một pha va chạm.

    11.000 em nhỏ tham gia chiến dịch chống phân biệt chủng tộc ở San Siro: 

    Hoài Thu | 14:43 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...