Luka Modric: 'Tôi sẵn sàng đổi hết Champions League để lấy World Cup'
20:58 Thứ sáu 13/07/2018
Tiền vệ Real Madrid đã có kinh nghiệm giành chiến thắng tại giải đấu cao nhất ở cấp CLB, song anh sẵn sàng đổi tất cả những danh hiệu này để cùng Croatia vô địch World Cup.

Theo ESPN, Luka Modric cho biết trận chung kết giữa Croatia và Pháp vào ngày 15/7 tới đây có ý nghĩa rất lớn với anh. Nó lớn tới mức cầu thủ này sẵn sàng đánh đổi 4 chiếc cúp vô địch Champions League trong màu áo Real Madrid để giành chiến thắng trong trận đấu này.

Sau khi vượt qua Nigeria, Argentina và Iceland ở vòng bảng, đội bóng của HLV Zlatko Dalic đã đánh bại Đan Mạch và Nga trên chấm phạt đền trước khi giành chiến thắng trước "Tam sư" bằng bàn thắng muộn của Mario Mandzukic tại bán kết.

Đó là một chặng đường vô cùng mệt mỏi của các cầu thủ Croatia, đặc biệt là Modric. Trước trận đấu với đội tuyển Anh, tiền vệ này thi đấu không thiếu một phút nào. Chỉ khi Croatia có bàn dẫn trước "Tam sư" trong thời gian hiệp phụ, Modric mới được HLV Zlatko Dalic rút ra ngoài ở phút 119.

 - Bóng Đá

 Modric đóng vai trò quan trọng trong thành công của Croatia hiện tại.

"Không có vấn đề gì xảy ra trong trận chung kết. Đây là câu chuyện cổ tích kỳ diệu nhất của bóng đá Croatia, song tất cả chúng tôi đều muốn trở thành nhà vô địch. Cả đội rất tự tin, chúng tôi có các cầu thủ tốt và mọi thứ để trở thành đội bóng vô địch thế giới," Modric chia sẻ.

Tiền vệ này cũng đang là ứng cử viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2018 sau khi trở thành đầu tàu dẫn dắt Croatia đi tới thành công. Tuy nhiên, anh cho rằng thành công của đội bóng mới là điều quan trọng hơn cả.

Modric cho biết: "Mọi người đều hỏi tôi về nó, song tôi không hề cảm thấy áp lực. Chúng tôi phải vô địch. Nếu chúng tôi không thể chiến thắng trong trận đấu cuối cùng này... Chúng tôi vẫn phải làm điều đó."

"Khi cả đội đến Nga, chúng tôi là một tập thể khá khiêm tốn và không hề quảng bá bản thân. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi chỉ là cố gắng để vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, tôi đang có một niềm tin mãnh liệt mà mình chưa hề cảm thấy trước đây," cầu thủ này nói thêm.

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của đội tuyển Croatia tại World Cup là ở World Cup 1998 trên đất Pháp, khi họ bị đội chủ nhà đánh bại ở vòng bán kết bằng 2 bàn thắng của Lilian Thuram.

"Tôi nhớ Thuram. Tôi nhớ mình đã buồn như thế nào. Hãy nói rằng chúng ta sẽ sửa chữa điều này. Tôi không muốn nói gì khác, song Croatia lẽ ra phải có mặt trong trận chung kết năm đó," Modric tiếc nuối.

Ngày 15/7 tới, Croatia sẽ có cuộc đối đầu với Pháp để quyết định ngôi vô địch tại giải đấu năm nay. Trong 5 lần gặp Pháp trước đó, Croatia không thể giành được chiến thắng nào.

Nguồn: Zing.vn
Thế Anh | 20:44 13/07/2018