MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Luật sư khuyên Ronaldo trở về quê tránh nguy cơ dẫn độ sang Mỹ

    19:55 Thứ ba 09/10/2018

    Các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể dẫn độ ngôi sao đang khoác áo Juventus về Mỹ trong trường hợp xác định Ronaldo có hành vi phạm tội cưỡng hiếp.

    Theo tờ Mirror, một chuyên gia pháp lý mới đây vừa tuyên bố các quan chức Mỹ có thể yêu cầu dẫn độ Cristiano Ronaldo về Mỹ theo một lệnh bắt giữ toàn châu Âu.

    Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Real Madrid vẫn có cách để tránh đối mặt với tòa án Mỹ về cáo buộc hiếp dâm năm 2009, đó là trở về quê hương Bồ Đào Nha sinh sống vì lệnh này không có hiệu lực nếu đối tượng tình nghi đang sống tại đất nước của họ.

     - Bóng Đá

     Tân binh Juventus vướng vào cáo buộc hiếp dâm năm 2009.

    Giáo sư Emilio Cortes, một luật sư hàng đầu của Tây Ban Nha nói: "Các điều luật ở châu Âu và Mỹ khác nhau. Chính quyền Mỹ có khả năng thi hành dẫn độ Ronaldo trừ khi anh ta ở Bồ Đào Nha."

    Thông tin này được đưa ra một tuần sau khi cảnh sát Las Vegas công bố mở lại cuộc điều tra về cáo buộc hiếp dâm được khai báo bởi Kathryn Mayorga, 34 tuổi. Siêu mẫu nước Mỹ đã đến trình báo rằng cô bị cựu cầu thủ Manchester United tấn công tình dục vào tháng 6/2009 tại một phòng nghỉ của khách sạn Palms Place, Las Vegas.

    Lời khuyên của các luật sư vào thời điểm này là không hề thừa trong bối cảnh Ronaldo đã gia nhập Juventus với bản hợp đồng kéo dài 4 năm trị giá 100 triệu bảng hồi tháng 7 vừa qua.

    Nếu tình hình có chuyển biến theo hướng bất lợi cho Ronaldo, thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha có lẽ nên kết thúc sự nghiệp của mình tại quê hương để tránh nguy cơ bị tố tụng tại Mỹ.

    Luật sư Cortes cũng khẳng định rằng khoản tiền 375.000 USD mà Ronaldo đã chi để đổi lấy sự im lặng của Mayorga năm 2010 sẽ bị quan chức Mỹ nhìn nhận là "một sự thừa nhận rõ ràng về việc phạm tội".

     - Bóng Đá

     Mẹ Ronaldo yêu cầu đi tìm công lý cho con trai.

    Về phía Mayorga, luật sư Leslie Stovall mới đây còn cho biết rằng ông "có khả năng" đã tìm thêm được 3 nạn nhân cũng từng bị Ronaldo cưỡng hiếp trong quá khứ.

    Cô gái đầu tiên tuyên bố bị CR7 tấn công tình dục sau một bữa tiệc - cáo buộc này tương tự với những gì xảy ra với Kathryn Mayorga vào ngày 13/6/2009. Hai người còn lại, một tố cáo bị Ronaldo "gây thương tích", người còn lại tiết lộ bị Ronaldo hiếp dâm và dùng tiền bịt miệng cũng vào năm 2009.

    Trong khi đó, người nhà của Ronaldo đã chính thức lên tiếng. Mẹ Dolores và chị gái gần đây đã đăng tải hình ảnh ngôi sao Juventus trong chiếc áo choàng siêu nhân, yêu cầu người hâm mộ hãy cùng gia đình họ ủng hộ Ronaldo đi tìm "công lý".

    Trên trang cá nhân, Ronaldo khẳng định bản thân mình vô tội: "Tôi kiên quyết phủ nhận những gì họ cáo buộc. Hiếp dâm là tội ác ghê tởm, đi ngược với chuẩn mực đạo đức. Tôi muốn làm cho ra lẽ vụ này, mọi lời buộc tội đều sai sự thật và được tạo bởi những người muốn lợi dụng tôi để đánh bóng tên tuổi. Hãy chờ đợi kết quả cuối cùng từ phía cơ quan điều tra."

    Khoảnh khắc 'thác loạn' của Ronaldo và Mayorga năm 2009 Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo và Kathryn Mayorga say sưa trong tiếng nhạc ở hộp đêm được lan truyền chóng mặt. Những gì xảy ra sau đó, 9 năm sau vẫn khiến Ronaldo phải đau đầu.

    Bích Hiền | 19:31 09/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...