MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Luật sư đai đen karate ngồi ghế chủ tịch UEFA

    18:46 Thứ tư 14/09/2016 | 1

    BongDa.com.vn Chiều 14/9, UEFA đã tiến hành bầu cử để tìm ra chủ tịch mới thay thế cho Michel Platini, đã rời bỏ chiếc ghế quyền lực nhất liên đoàn bóng đá châu Âu.

    Theo đó, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Slovenia, ông Aleksander Ceferin đánh bại ứng viên Michael van Praag, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan, để trở thành tân chủ tịch UEFA. Ông Ceferin nhận được 42 phiếu bầu, trong khi đối thủ chỉ có 13 phiếu bầu.

    Tân chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin, 48 tuổi, sẽ hoàn thành nốt nhiệm kỳ chủ tịch của Platini (hết hạn vào tháng 3/2019) và trở thành phó chủ tịch FIFA. Kể từ tháng 5, vị trí chủ tịch UEFA vẫn còn bị bỏ trống sau khi ông Michel Platini tuyên bố từ chức.

    Aleksander-Ceferin-Chu-tich-UEFA

     Ông Aleksander Ceferin được bầu làm chủ tịch UEFA. Ảnh: Internet.

    Trước đó, huyền thoại người Pháp thất bại trong nỗ lực kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) về án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá. Ông Platini bị Ủy ban đạo đức của FIFA ra án phạt 8 năm do dính vào vụ bê bối nhận 2 triệu franc Thụy Sỹ (tương đương 1,3 triệu bảng) từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter vào năm 2011.

    Chia sẻ với báo chí, ông Aleksander Ceferin nói: "Tôi rất lấy làm vinh dự khi được bầu làm chủ tịch UEFA. Thời gian tới, tôi sẽ giữ trọng trách rất lớn. Trở thành tân chủ tịch UEFA có ý nghĩa rất lớn với tôi. Quốc gia nhỏ bé nhưng xinh đẹp như Slovenia rất lấy làm tự hào vì điều này. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó các bạn cũng sẽ tự hào vì tôi."

    Tân chủ tịch Aleksander Ceferin của UEFA từng giữ đai đen karete và hiện đứng đầu một trong những công ty luật lớn nhất ở Slovenia. Năm 2011, ông trở thành chủ tịch Hiệp hội bóng đá Slovenia.

    Theo Guardian, ông Ceferin quyết định ra tranh cử chức chủ tịch UEFA mới vài tháng trước. Trong các cuộc họp diễn ra ở Slovenia và Croatia giữa những quốc gia nhỏ là thành viên của UEFA hồi tháng 3, vị luật sư 48 tuổi nhận được rất nhiều sự tín nhiệm và tin tưởng rất cao.

    Sau đó, những quốc gia có nền bóng đá lớn như Italy, Pháp, Đức, Ireland và Nga cũng bày tỏ sự ủng hộ với ông Ceferin.

    Một trong những mục tiêu tân chủ tịch Aleksander Ceferin của UEFA hướng tới là cải tổ bộ máy của tổ chức, công khai minh bạch mọi thứ và quan tâm đến sự phát triển của các quốc gia nhỏ.

    Ông Aleksander Ceferin sinh ngày 13/10/1967. Ông có bằng cử nhân luật và đang điều hành một trong những công ty luật lớn nhất tại Slovenia. Ông Aleksander Ceferin trở thành chủ tịch thứ 7 của UEFA sau khi đánh bại đối thủ  Michael van Praag trong cuộc bỏ phiếu ở hội nghị UEFA diễn ra hôm 14/9 tại Athens (Hy Lạp).

    Thời gian qua, dư luận đồn thổi ông Ceferin được chủ tịch FIFA, Gianni Infantino ủng hộ và vận động giúp. Thế nhưng báo Guardian dẫn lời tân chủ tịch UEFA sau đó đã bác bỏ điều này.

    Nguyên Trí | 17:38 14/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...