MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Lứa U19 Việt Nam kém xa lứa Công Phượng, Quang Hải"

    06:45 Thứ tư 24/10/2018

    BongDa.com.vn Quan sát màn thể hiện của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á, HLV Lê Thụy Hải đánh giá các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua xa lứa Công Phượng trước đó.

    Sau hai lượt trận tại VCK U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam đã bị loại khi nhận hai thất bại liên tiếp trước U19 Jordan và U19 Australia, qua đó khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn "hết cửa" mơ về kỳ tích lần thứ hai tham dự U20 World Cup cho bóng đá Việt Nam.

     HLV Lê Thụy Hải không đánh giá cao lứa U19 Việt Nam hiện tại.

    Nhìn nhận về màn thể hiện của U19 Việt Nam tại giải lần này, HLV Lê Thụy Hải đã nhận xét lứa này kém toàn diện về kỹ thuật, thể lực hay thể hình... so với đàn anh trước đây, đặc biệt là lứa HAGL với Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường hay Tuấn Anh....

    HLV Lê Thụy Hải chia sẻ: "Nếu có trách, phải trách VFF trước tiên. HLV Hoàng Anh Tuấn không có thời gian để lắp ráp đội hình. 4 cầu thủ đá chính thuộc Hà Nội B chưa được tập luyện với các đồng đội, phối hợp chưa ăn ý. Các em lại vừa đá trận play-off nên thể lực không đảm bảo.

    Lứa cầu thủ này, theo tôi là kém xa so với lứa Công Phượng cũng như lứa Quang Hải. Họ không có kỹ thuật, thể lực, thể hình, tranh chấp thua thiệt, triển khai bóng tối. Nói chung, lứa cầu thủ này còn rất nhiều việc phải làm."

    Bên cạnh đó, ông Hải "lơ" cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc VFF sẽ lấy lứa U19 Việt Nam hiện tại làm nòng cốt cho SEA Games 2021. Ông cho rằng, nếu điều này trở thành sự thật sẽ nguy to cho bóng đá Việt Nam.

    "Nếu để họ chơi SEA Games thì nguy, nguy to đấy. Tôi không thấy điểm mạnh gì ở họ cả. Đừng tiếc tiền. Các em đã được cho đi tập huấn rồi nhưng chưa ăn thua. Phải đưa ra nước ngoài, thời gian tập trung dài hơn nữa. Phải rèn lại từ tư duy tới kỹ thuật cơ bản mới có thể hy vọng. Có thể tôi sẽ bị nói là lắm mồm. Nhưng hãy nhìn vào thực tế, lứa cầu thủ này không có điểm gì tốt để khen ngợi cả. Điều cần làm sớm là đầu tư dạy dỗ lại từ đầu thì may ra." HLV Lê Thụy Hải bày tỏ.

     Lứa U19 Việt Nam hiện tại kém xa lứa U19 Việt Nam của Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường...

    Có thể sau thất bại tại VCK U19 châu Á, U19 Việt Nam sẽ được VFF đưa ra những kế hoạch cụ thể và có định hướng rõ ràng hơn cho hành trình chuẩn bị  những giải đấu lớn sắp tới. Đặc biệt là SEA Games 2021 được tổ chức ở VIệt Nam.

    Tịnh Đế | 06:30 24/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...