MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Lựa chọn sáng suốt cho Mourinho? Chẳng phải Godin hay Alderweireld

    17:27 Thứ bảy 24/11/2018

    BongDa.com.vn Thay vì Alderweireld, Man Utd nên để mắt tới người đã "chiếm sóng" của công thần Tottenham trong trận đấu giữa Bỉ và Iceland.

    Chuyện phòng ngự ở Manchester United đến lúc này đã chẳng còn là vấn đề xa lạ với các Manucian. Rất nhiều cái tên đã được liên hệ với United thời gian qua, và một trong số những mục tiêu đình đám nhất hẳn phải kể đến Toby Alderweireld.

    Khát khao mà Jose Mourinho dành cho ngôi sao của Tottenham Hotspur từ lâu cũng không còn là điều gì bí mật. Thậm chí, đích thân "Người đặc biệt" còn bỏ qua ngày chia tay Tam Sư của Wayne Rooney để dự khán trận đấu giữa Bỉ và Iceland hồi cuối tuần trước, mà mục đích không thể rõ ràng hơn là "xem giò" Alderweireld.

    Thế nhưng trận đấu ấy, một cái tên khác đã chiếm "ánh đèn sân khấu" của Toby, đó là Dedryck Boyata. Cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện tới 81 đường chuyền thành công (đạt tỉ lệ khủng 97,5%) - cao nhất bên phía Quỷ đỏ trận đấu đó. Và chỉ với riêng con số thống kê ấy, đã là rất khó để Mourinho có thể không bị thu hút.

    97.5% pass success, 81 passes – Man United would do a brilliant job by signing this Celtic star who dominated Iceland - Bóng Đá

    Trong trận Bỉ - Iceland, Boyata đã "chiếm sóng" của Alderweireld.

    Boyata đang ở năm cuối cùng trong hợp đồng cùng Celtic, điều đó có nghĩa anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa này hoặc cũng có thể được mua với một mức giá cực kỳ hợp lý ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới đây.

    Quay trở lại với lý do chuyên môn, rõ ràng lúc này nhiệm vụ đem về một trung vệ thực sự đẳng cấp đang là nhu cầu khẩn thiết với đoàn quân của Jose Mourinho. Chẳng thế mà ông chấp nhận xem xét tới những "nước cờ" chỉ có thể phát huy tác dụng trong ngắn hạn như Gary Cahill hay Diego Godin.

    Nói về câu chuyện tuyến ba của MU, hẳn 21 và 12 là cặp số quá quen thuộc với những ai thường xuyên theo dõi tin tức về đội chủ sân Old Trafford. Mùa trước, sau cả 38 vòng đấu, Man United mới để thua 28 bàn. Vậy mà mùa này, khi giải đấu mới chỉ trôi qua một phần ba chặng đường, "thủ thành số một thế giới" David De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng tới 21 lần. 

    97.5% pass success, 81 passes – Man United would do a brilliant job by signing this Celtic star who dominated Iceland - Bóng Đá

    Sau 12 trận đấu, De Gea đã bị đánh bại tới 21 lần.

    Victor Lindelof cùng Chris Smalling lúc này đang được tin tưởng trao cơ hội để đá chính thường xuyên. Thế nhưng, rõ ràng đẳng cấp của bộ đôi này là không đủ để có thể trở thành tương lai dài lâu của United, nhất là khi chứng kiến thế trận phòng ngự của Quỷ đỏ đã tan nát thế nào khi gặp phải một đội bóng giàu sức tấn công như Manchester City của Pep Guardiola.

    Hiển nhiên, Lindelof cùng Smalling chỉ có thể đem lại sự an tâm khi phía bên kia chiến tuyến của MU không là những "gã khổng lồ" mà thôi.

    Còn Eric Bailly, những phát biểu vừa qua từ chính Mourinho đã là quá đủ để nói về tương lai mịt mờ của cầu thủ người Bờ Biển Ngà tại thành phố vùng tây bắc nước Anh. Những Phil Jones hay Marcos Rojo thì thực sự chẳng cần phân tích nhiều khi mọi chuyện chỉ gói gọn trong hai từ thất vọng. 

    97.5% pass success, 81 passes – Man United would do a brilliant job by signing this Celtic star who dominated Iceland - Bóng Đá

    So với những phương án ngắn hạn như Alderweireld hay Godin, Boyata đáng giá hơn nhiều.

    Vậy Boyata thì sao? Chẳng những sở hữu khả năng đọc trận đấu ở mức khá, anh còn có cho mình lợi thế thể hình vô cùng lớn. Cũng vì lẽ đó, những pha tranh chấp tay đôi chính là thế mạnh lớn nhất của cầu thủ 27 tuổi. Có thể thấy, ngôi sao của The Hoops chính là mẫu trung vệ mà Jose Mourinho đặc biệt yêu thích và cũng rất cần lúc này.

    Và nếu đặt lên bàn cân so sánh với Diego Godin - người đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ giúp MU tạo nên một đội hình hoàn hảo, Boyata là thương vụ đáng kể hơn rất nhiều. Xét về khía cạnh kinh tế, cả hai đều là những thương vụ hấp dẫn.

    Thế nhưng, xét đến yếu tố chiến lược thì một cái tên đang đạt tới độ chín của sự nghiệp như Boyata hiển nhiên sẽ có thể cống hiến cho Manchester Untied nhiều hơn so với một phương án ngắn hạn như Godin hay thậm chí là Alderweireld.

    Anh Tú | 16:00 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...