Loạt trận giao hữu ngày 30/05: Hàng công nào cho Argentina?
11:55 Thứ ba 29/05/2018
BongDa.com.vn Các đội tuyển sẽ có loạt trận chạy đà trước World Cup. Đây là cơ hội để các HLV thử nghiệm đội hình và tìm ra sơ đồ phù hợp nhất.

06h00 ngày 30/05: Argentina vs Haiti

Nhiều khả năng HLV Jorge Sampaoli sẽ thử nghiệm hàng công trong trận giao hữu với Haiti. Vị chiến lược gia này đã rất đau đầu khi điền tên 4 tiền đạo sẽ đến Nga vào Hè này, và ông quyết định gạch tên Mauro Icardi – sát thủ đang có phong độ cực cao ở Serie A.

 - Bóng Đá

 

Argentina là đội bóng sở hữu hàng công đáng sợ nhất ở kỳ World Cup lần này với những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới, tuy nhiên đội bóng áo sọc xanh trắng vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào Lionel Messi, trong khi các đối tác của Leo như Higuain, Aguero hay Di Maria lại chưa phát huy được phong độ của họ như trong màu áo CLB. Đây chính là vấn đề mà Sampaoli phải tìm ra phương án giải quyết nếu muốn nghĩ đến chức vô địch.

08h00 ngày 30/05: Panama vs Bắc Ireland

 - Bóng Đá

 

Panama sẽ là nhân tố thú vị ở kỳ World Cup lần này khi đây chỉ mới là lần đầu tiên họ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trận giao hữu với Bắc Ireland là cơ hội để họ lắp ráp đội hình đồng thời tìm kiếm một chiến thắng để làm bàn đạp tinh thần trước khi hành quân đến Nga.

08h00 ngày 30/05: Peru vs Scotland

Trong loạt trận chạy đà trước World Cup 2018, Peru rất muốn thắng trận này nhằm tạo cú hích về mặt tinh thần. Họ mang đến Nga một đội hình chỉ nằm ở mức độ trung bình khá. Tuy nhiên đó là một tập thể cực kỳ gắn kết và đang thể hiện lối chơi rất hiện đại.

 - Bóng Đá

 

Chiến thuật của Peru là giành quyền kiểm soát bóng và thực hiện các đường chuyền ngắn, pressing liên tục nhằm dồn ép đối thủ. Lối chơi này ngày càng tỏ ra lợi hại bởi các cầu thủ Peru sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Đối thủ của ĐT Peru trong trận giao hữu sáng mai, đội tuyển Scotland, cũng là đại diện tới từ châu Âu tuy nhiên họ không vượt qua được vòng loại khu vực.

17h25 ngày 30/05: Nhật Bản vs Ghana

Ghana là 1 trong 3 đối thủ mà Nhật Bản chọn trong loạt trận chạy đà trước World Cup. Đây là sự lựa chọn khôn ngoan của đại diện châu Á vì tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, họ sẽ đối đầu với 1 đại diện của châu Phi là Senegal.

 - Bóng Đá

 

Các cầu thủ mà Nhật Bản triệu tập cho kỳ World Cup lần này đều không có phong độ cao. Mặc dù được xem là lá cờ đầu của bóng đá châu Á, tuy nhiên đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất. Chuỗi trận giao hữu trước thềm World Cup là rất quan trọng đối với đội tuyển Nhật bởi đây là cơ hội để họ xốc lại đội hình cũng như tinh thần cho các cầu thủ trước khi hành quân đến Nga.

Endo | 11:55 29/05/2018