MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Lỡ ngôi đầu bảng, HLV Đức Thắng vẫn tự tin với 11 trận bất bại

    21:27 Chủ nhật 17/09/2017

    BongDa.com.vn Mặc dù để Than Quảng Ninh cầm hoà và để lỡ vị trí đầu bảng nhưng HLV Đức Thắng của Sài Gòn vẫn tự tin và đánh giá cao học trò sau 11 trận bất bại.

    FLC Thanh Hoá bất ngờ sảy chân trước Quảng Nam và đây được xem là cơ hội để HLV Đức Thắng cùng các học trò vươn lên ngôi đầu bảng nếu như đánh bại được Than Quảng Ninh. Tuy nhiên không phải điều gì muốn là được, với việc bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và không tận dụng tốt lợi thế sân nhà nên đội bóng Sài Gòn chỉ có được một trận hoà tiếc nuối.

    CLB Sài Gòn đang trình diễn một lối chơi vô cùng ấn tượng trong các vòng đấu gần đây khi họ liên tục là khắc tinh với các đội bóng mạnh điển hình là màn đánh bại FLC Thanh Hoá ở vòng 17. Để Than Quảng Ninh cầm hoà ngay trên sân nhà, HLV Đức Thắng đã bị đặt những câu hỏi liệu đây có phải là trận đấu dưới phong độ hay tinh thần toàn đội đã tự mãn sau những chiến thắng hay không ?, vị HLV cá tính này đã thẳng thắn chia sẻ: " Tôi nghĩ chúng tôi đang tiến bộ, đây là mạch 11 trận bất bại và đáng tiếc một chút khi chúng tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, tuy nhiên chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để thi đấu với đam mê của mình, đội bóng của chúng tôi còn khá trẻ nhưng sự tiến bộ của các em là điều rất đáng mừng và chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện mình, những trận tiếp theo chúng tôi sẽ chơi tốt hơn nữa để tiếp tục nuôi tham vọng của mình tại V-League."

     - Bóng Đá

    CLB Sài Gòn có trận hoà đáng tiếc trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Duy Anh.

    Ở phía ngược lại, thuyền trưởng Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cũng đánh giá khá cao màn trình diễn của CLB Sài Gòn ngày hôm nay, thừa nhận đối thủ chơi tốt nhưng HLV này cũng cảm thấy khá tiếc trước 2 pha bóng dội xà ngang của học trò, và ông tin với sự trở lại của các trụ cột trong thời gian tới chắc chắn Than Quảng Ninh sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều. " V-League giai đoạn này rất căng thẳng, khoảng cách giữa đội nhất với các đội là rất ngắn chỉ là 2 trận thắng thôi, tôi nghĩ Than Quảng Ninh sắp tới có sự quay lại của Minh Tuấn, Patiyo..., chúng tôi sẽ tự tin đối đầu với những đối còn lại ở những vòng đấu tiếp theo." HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

     - Bóng Đá

    HLV Phan Thanh Hùng tự tin với những trụ cột quay trở lại trong thời gian tới. Ảnh: Duy Anh.

    Với trận hoà này, CLB Sài Gòn rơi xuống vị trí thứ 4 và Than Quảng Ninh tiếp tục đứng vị trí thứ 6, tuy nhiên khoảng cách giữa các đội là không nhiều, một toan tính hợp lý sẽ là chìa khoá thành công cho ngôi vị cao nhất tại V- League 2017.

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 20:30 17/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...