MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Lộ lý do Công Phượng không được đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam

    11:15 Thứ năm 20/07/2017

    Sau chiến thắng 4-0 trước U22 Đông Timor, HLV Hữu Thắng đã tiết lộ lý do không trao băng đội trưởng U22 Việt Nam cho tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

    Trước trận đấu mở màn vòng loại giải U23 châu Á 2018, một câu hỏi được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước quan tâm nhiều là ai sẽ là người đeo băng đội trưởng của U22 Việt Nam ở trận đấu này khi mà Lương Xuân Trường không thể ra sân thi đấu bởi thẻ phạt.

    Trong những ngày qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng rất có thể chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam sẽ được trao cho Công Phượng bởi tiền đạo này đã được Hữu Thắng chỉ định là người lên nhận hoa khi Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29, Trần Đức Phấn có chuyến thăm đại bản doanh của đội khi tập luyện tại Hà Nội.

     - Bóng Đá

     Công Phượng tỏa sáng khi được giải tỏa sức ép.

    Tuy nhiên, phải đến khi đội hình U22 Việt Nam bước ra sân trong trận đấu với U22 Đông Timor lượt trận mở màn vòng loại giải U23 châu Á 2018 tối ngày 19/7, chủ nhân của chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam mới lộ diện đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng chứ không phải là Công Phượng hay những dự đoán khác của giới chuyên môn trong nước suốt những ngày qua.

    Việc HLV Hữu Thắng trao chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam cho Bùi Tiến Dũng là một điều bất ngờ nhưng nó cũng là một sự hợp lý với Công Phượng lúc này bởi nó giúp tiền đạo người xứ Nghệ giải tỏa sức ép tâm lý để có thể thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.

    Không phải đeo chiếc băng đội trưởng trên tay, Công Phượng đã thi đấu thanh thoát hơn khi khiến hàng phòng ngự của U22 Đông Timor phải rất vất vả theo kèm. Trong hiệp 2, với những đường kiến tạo của Quang Hải, tiền đạo sinh năm 1995 người Nghệ An đã tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng giúp U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-0 sau 70 phút thi đấu. Trước khi trận đấu khép lại, Tuấn Anh cũng đã tỏa sáng ấn định thắng lợi chung cuộc 4-0 cho U22 Việt Nam.

    Phát biểu với báo chí sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Đông Timor tối qua, HLV Hữu Thắng đã tiết lộ lý do không trao băng đội trưởng cho Công Phượng: “Tôi nghĩ Phượng hiểu nên đã cám ơn tôi vì giải toả sức ép cho cậu ấy, nên trận này các bạn thấy Phượng chơi khá ổn”.

    Bên cạnh đấy, HLV trưởng đội U22 Việt Nam cũng cho biết việc trao băng đội trưởng cho hậu vệ Bùi Tiến Dũng đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của tất cả thành viên trong đội, bởi Dũng là một cầu thủ có chuyên môn và đạo đức rất tốt.

    Dù không đưa ra lời khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của Công Phượng ở trận đấu vừa qua, nhưng HLV Hữu Thắng cũng tin tưởng rằng cú đúp vào lưới Đông Timor giúp tiền đạo trẻ giải tỏa rất nhiều áp lực: “Tôi không muốn khen Công Phượng và Tuấn Anh, vì như thế chả khác gì con hát mẹ khen hay. Tuy nhiên, 2 bàn thắng trong trận này sẽ giúp cậu ấy giải toả rất nhiều áp lực”.

    Vào chiều ngày 21/7, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 gặp U22 Macau. Ở trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của tiền vệ Lương Xuân Trường và nhiều khả năng cầu thủ người Tuyên Quang sẽ được trao lại chiếc băng đội trưởng của U22 Việt Nam ở trận đấu này thay vì Bùi Tiến Dũng như ở trận đấu với U22 Đông Timor vừa qua.

    Đức Văn | 09:37 20/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...