MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Lơ là đầu tư phòng ngự, hậu quả nhãn tiền đến quá sớm với Barca

    20:44 Chủ nhật 01/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Barcelona đang nhận hậu quả rất lớn vì không bổ sung sức mạnh cho hàng phòng ngự.

    Thất bại liên tiếp tại Champions League cùng việc bị Valencia chiếm luôn chức vô địch Copa del Rey ở mùa giải trước đã khiến đoàn quân của HLV Ernesto Valverde nhận vô vàn hoài nghi cũng như chỉ trích về năng lực thực sự của họ.

    Nỗi thất vọng bao trùm lên toàn đội bóng xứ Catalan suốt khoảng thời gian sau đó, và cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, mọi thứ mới có thể dần lắng xuống khi ban lãnh đạo tuyên bố sẽ khỏa lấp tất cả yếu điểm mùa trước bằng việc mang về Camp Nou các nhân tố chất lượng.

    Chỉ 3 vòng đấu, Barca đã phải trả giá cho việc lơ là đầu tư phòng ngự - Bóng Đá

     Valverde không chiêu mộ bất kỳ trung vệ nào trong mùa hè này.

    Trên thực tế, đội bóng xứ Catalan làm rất tốt ở phiên chợ hè lần này. Trên hàng công, họ chiêu mộ Antoine Griezmann để thay thế cho một Philippe Coutinho phong độ phập phù và luôn là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ.

    Còn ở tuyến giữa, để thực hiện công cuộc trẻ hóa đội hình, nhà đương kim vô địch La Liga mang về Camp Nou tiền vệ tài năng đến từ Ajax, Frenkie de Jong. Ngôi sao 21 tuổi được kỳ vọng sẽ cùng Arthur Melo tạo nên một làn gió mới nơi khu trung tuyến.

    Sau đó, Barca tiếp tục tăng cường lực lượng nơi hai hành lang cánh bằng việc chiêu mộ Junior Firpo của Betis, đồng thời đôn tài năng trẻ Moussa Wague lên đội một. Đặc biệt, ở khu trung tuyến, đội chủ sân Camp Nou đặt tham vọng rất lớn trong việc chiêu mộ người bạn thân của De Jong, Matthijs de Ligt nhằm tìm kiếm sự thay thế lâu dài cho lão tướng Gerard Pique.

    Chỉ 3 vòng đấu, Barca đã phải trả giá cho việc lơ là đầu tư phòng ngự - Bóng Đá

     Pique thường xuyên mắc sai lầm trong các vòng đấu gần đây.

    Tuy nhiên, những khúc mắc về vấn đề lương bổng, thêm vào đó là việc Barca không đồng ý chi thêm phí lót tay cho người đại diện của chủ nhân Golden Boy 2018, Mino Raiola đã khiến thương vụ này dần đi vào ngõ cụt.

    Không lâu sau đó, ngôi sao người Hà Lan khăn gói sang Juventus và chính thức nói lời giã từ Barcelona sau rất nhiều đồn đoán. Thất bại bẽ bàng trong kế hoạch chiêu mộ trung vệ 19 tuổi, những tưởng đội bóng xứ Catalan sẽ tập trung tìm kiếm thêm các nhân tố khác để tái thiết hàng phòng ngự.

    Nhưng không, họ hoàn toàn từ bỏ việc bổ sung nhân sự ở trung tâm hàng thủ và đặt trọn niềm tin vào bộ đôi Pique cùng Clement Lenglet. Rõ ràng, quyết định này hoàn toàn sai lầm, bởi ở mùa giải trước, chính hai cầu thủ này đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu và trở thành mục tiêu khai thác của các đội bóng đối đầu với Barca.

    Với Pique, đó là sự xuống cấp trầm trọng và thiếu khả năng giải quyết các tình huống. Còn ở Lenglet, sự yếu kém nằm ở kinh nghiệm cũng như khả năng tranh chấp. Minh chứng cụ thể nhất là trận thua 0-4 trước Liverpool trong trận lượt về bán kết Champions League mùa trước.

    Chỉ 3 vòng đấu, Barca đã phải trả giá cho việc lơ là đầu tư phòng ngự - Bóng Đá

     Bao lâu nữa NHM Barca mới được thấy đội nhà nâng cao chiếc Cúp này?

    Lẽ ra Ernesto Valverde phải nhận ra điểm yếu cố hữu nơi đội hình Blaugrana và lên một kế hoạch bổ sung nhân sự tỉ mỉ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như nghiêng về phương án lấy công bù thủ nhiều hơn. 

    Nhưng khi các tân binh vẫn chưa kịp thích nghi hoàn toàn với chiến thuật ông đề ra, còn siêu sao Lionel Messi bận ngồi trên băng ghế dự bị 'vật lộn' với chấn thương, thì đội nhà đã bị những đối thủ dưới cơ chèn ép suốt 3 vòng đấu vừa qua.

    Sự chểnh mảng nơi hàng thủ liên tục bộc lộ. Mới đây nhất, chính trung vệ kì cựu Pique là nguyên nhân dẫn đến trận hòa 2-2 với Osasuna, khi anh xử lý khá vụng về và để bóng chạm tay trong vòng cấm. 

    Không rõ liệu Valverde sẽ đưa ra hướng giải quyết nào cho khâu phòng ngự, nhưng nếu ông tiếp tục để tình trạng trên tái diễn, hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga và thâu tóm danh hiệu Champions League mùa này của Barca sẽ rất viển vông.

    Video 500 lần khoác áo Barca của Pique:

    Trường Sơn | 20:16 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...